MU: Trả Martial "về nhà", 90% cơ hội giành Griezmann

Q.D |

Jose Mourinho đã xác định kế hoạch của ông cho mùa giải tới, trong đó có sự hiện diện của Antoine Griezmann và sự ra đi của Anthony Martial.

Lợi thế lớn vụ mua Griezmann

Cơ hội vào top 4 của MU là không lớn và chức vô địch Europa League cũng là một thứ không dễ đoạt được. HLV Jose Mourinho sẽ cần một cuộc cách mạng lực lượng sâu rộng trong mùa hè tới để gạt bỏ bớt những "di sản" không cần đến của kỷ nguyên Louis Van Gaal, và ông đã có một kế hoạch như vậy.

MU: Trả Martial về nhà, 90% cơ hội giành Griezmann - Ảnh 1.

Antoine Griezmann được xem là mục tiêu số 1 của MU

Tờ Manchester Evening News cho biết có Antoine Griezmann hiển nhiên dẫn đầu danh sách mục tiêu mua sắm của MU. Mặc dù Griezmann đã liên tục phủ nhận ý định rời Atletico nhưng MU có quyền trả 86 triệu bảng để được nói chuyện với tiền đạo người Pháp, và đến lúc đó thì khó biết chuyện gì sẽ xảy ra.

Không những thế MU còn có một lợi thế thú vị: họ có những cầu thủ người TBN và Nam Mỹ trong đội hình. Mặc dù là người Pháp, nhưng quãng thời gian thi đấu ở La Liga đã khiến Griezmann ưa chuộng đồ ăn và lối sống Latin, mà MU thì có những cầu thủ TBN như David De Gea, Juan Mata và Ander Herrera, cùng vài cầu thủ Nam Mỹ như Sergio Romero, Marcos Rojo và Antonio Valencia.

Với lợi thế này, MU sẽ không phải lo về việc Griezmann chê thời tiết ở Manchester lạnh và mưa nhiều. Cộng thêm việc Diego Simeone sẽ không ở lại lâu ở Atletico, cơ hội sở hữu tiền đạo người Pháp của MU được Manchester Evening News đánh giá ở mức 90%.

Martial sắp bị "trả về nhà"

Về lực lượng hiện tại, 18 cầu thủ MU sẽ được bảo đảm vị trí trong mùa giải sau nếu họ không có ý định rời sân Old Trafford.

Bên cạnh những cầu thủ chưa đá xong 1 mùa như Eric Bailly, Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba và Henrikh Mkhitaryan, các cầu thủ khác như David De Gea, Marcos Rojo, Juan Mata, Jesse Lingard, Michael Carrick, Marcus Rashford, Sergio Romero, Ander Herrera và Antonio Valencia sẽ được giữ lại.

Những cầu thủ phải ra đi đã được xác định. Wayne Rooney sẽ khó được gia hạn hợp đồng, Daley Blind và Matteo Darmian đã không đóng góp được nhiều từ đầu mùa trong khi Mourinho không nhìn thấy triển vọng gì từ những Adnan Januzaj, Guillermo Varela, Sam Johnstone và James Wilson.

Tuy nhiên thông tin đáng chú ý nhất mà Manchester Evening News tiết lộ là khả năng MU sẽ bán Anthony Martial trở lại Ligue 1, hay chính xác hơn là Monaco.

Phong độ của Martial đã sa sút từ khi Mourinho lên nắm quyền và tiền đạo người Pháp này còn gặp những chuyện ưu phiền trong đời sống cá nhân. Mặc dù đã được Mourinho trao cơ hội nhưng Martial không cho thấy sự tiến bộ.

MU: Trả Martial về nhà, 90% cơ hội giành Griezmann - Ảnh 2.

Mourinho không bằng lòng với thái độ vòi vĩnh của Martial

Mourinho vẫn tìm cách giúp Martial lấy lại phong độ, tuy nhiên "Người đặc biệt" tỏ ra khó chịu khi Martial ngầm dùng người đại diện của mình để đánh tiếng đòi suất đá chính trên mặt báo. Ông đã sẵn sàng cắt Martial khỏi kế hoạch tương lai của MU.

Manchester Evening News cho biết MU có thể thẳng tay bán Martial trở lại Monaco khi đội bóng Công quốc đã đánh tiếng về khả năng cho Martial trở lại thi đấu dưới trướng HLV Leonardo Jardim. Martial trở thành một ngôi sao trẻ đang lên dưới thời Jardim sau khi Monaco chia tay với HLV Claudio Ranieri và tiền đạo Dimitar Berbatov.

Ngoài Martial, MU có thể lắng nghe những lời đề nghị mua Phil Jones, Ashley Young, Chris Smalling, Luke Shaw, Marouane Fellaini, Regan Poole, Cameron Borthwick-Jackson và Kieran O’Hara. Trong số này Fellaini là cầu thủ Mourinho sẽ cân nhắc giữ lại nếu không đội bóng nào hỏi mua, nhưng những cầu thủ khác thì không có tên trong kế hoạch của ông.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại