M.U trả giá đắt cho chiến thắng trước Man City

Lâm Văn |

Rạng sáng nay, M.U có chiến thắng 1-0 trước Man City ở vòng 4 League Cup, qua đó giành vé vào tứ kết. Thế nhưng chiến thắng của họ đã trở nên không trọn vẹn khi tiền đạo trẻ Marcus Rashford dính chấn thương bắp đùi và có thể phải nghỉ thi đấu 1-2 tuần.

Vòng 4 League Cup, Man United đụng Man City tại Old Trafford. Một trận đấu thiếu thuyết phục nữa của "Quỷ đỏ", nhưng quan trọng là họ đã có chiến thắng 1-0, qua đó giành vé vào tứ kết và sẽ đụng West Ham.

Năm ngoái, M.U đã vô địch giải đấu này, và năm nay, trong bối cảnh giấc mộng Premier League ngày một xa vời, còn Europa League thì không được coi trọng, HLV Jose Mourinho rất muốn các học trò bảo vệ vinh quang.

Tuy vậy, màn trả thù trước Man City rạng sáng nay đã trở nên không trọn vẹn khi khi tiền đạo trẻ Marcus Rashford dính chấn thương bắp đùi. Theo thông tin từ Old Trafford, chân sút người Anh cảm thấy bị đau ở bắp đùi vào lúc cuối trận và không thể thi đấu tiếp. 

Trong hôm nay, Rashford sẽ được đưa đi kiểm tra để xác định rõ mức độ nghiêm trọng chấn thương vừa gặp phải. HLV Jose Mourinho đang nóng lòng chờ kết quả kiểm tra của cậu học trò trẻ, nhưng nhiều khả năng anh sẽ phải nghỉ từ 1-2 tuần.

Nếu Rashford nghỉ thi đấu, đó rõ ràng chẳng phải tin tốt lành cho M.U, nhất là trong bối cảnh phòng y tế của họ đã có 4 ca chấn thương nghiêm trọng gồm Eric Bailly, Wayne Rooney, Chris Smalling và Marouane Fellaini. 

Chưa kể, hàng công "Quỷ đỏ" thời điểm này cũng chơi rất tệ. Zlatan Ibrahimovic đã trải qua 5 trận liền "tịt ngòi", Ashley Young hay Memphis Depay chỉ còn là cái bóng của chính mình, trong khi Rooney dù có tái xuất thì cũng chẳng mang tới sự yên tâm khi anh đã 31 tuổi.

Từ khi dẫn dắt M.U, HLV Mourinho đã rất xem trọng Rashford. Không chỉ yêu cầu lãnh đạo gia hạn với tiền đạo 19 tuổi này, ông còn thường xuyên tạo cơ hội cho anh thi đấu. Từ đầu mùa tới giờ, số trận Rashford ra sân là 12 và số bàn anh ghi được là 4.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại