M.U hạ Chelsea: “Trọng tài sai khi bỏ qua tình huống Herrera để bóng chạm tay”

VIỆT ANH |

Đó là nhận định của cựu trọng tài từng nhiều năm cầm còi ở Premier League – Graham Poll - sau chiến thắng 2-0 của Man United trước Chelsea.

Đây là trận cầu tâm điểm của vòng 33 Premier League diễn ra vào ngày 16.4. Man United đã có được thắng lợi nhờ các pha lập công đầu mỗi hiệp đấu của Marcus Rashford và Ander Herrera.

Trong đó, bàn mở tỷ số của Rashford đã gây nên nhiều tranh cãi. Herrera dường như đã để bóng chạm tay trước khi thực hiện đường chuyền quyết định cho tiền đạo trẻ người Anh lập công.

Bình luận về tình huống này, cựu trọng tài Graham Poll viết trên tờ Daily Mail: “Khoảnh khắc của hiệp 1 đến ở phút thứ 7. Chelsea bị cắt một đợt lên bóng khi Ander Herrera hoàn toàn để bóng chạm tay và ngăn cản nỗ lực lên bóng của Nemanja Matic.

Trọng tài Bobby Madley ra dấu ông đã quan sát được pha bóng này cho trận đấu tiếp tục. Ông ấy đã sai. Bỏ qua pha để bóng chạm tay ở khu vực giữa sân thường không gây tranh cãi nhưng Herrera sau đó đã chuyền bóng cho Rashford ghi bàn”.

M.U hạ Chelsea: “Trọng tài sai khi bỏ qua tình huống Herrera để bóng chạm tay” - Ảnh 1.

Rojo (trái) và Diego Costa (phải) bị chỉ trích về những hành vi trong hiệp 1. Ảnh: Getty Images.

Cùng với đó, thái độ thi đấu của các cầu thủ cả 2 đội là vấn đề được cựu trọng tài Graham Poll lưu tâm. Ông viết: “Trọng tài Bobby Madley chắc chắc sẽ thích hiệp 2 hơn hiệp 1 rất nhiều. Thái độ thi đấu của các cầu thủ đầu trận đấu là rất tệ và mọi thứ không như tôi nghĩ về một trận đấu của bóng đá hiện đại.

Các cầu thủ có những pha va chạm giả vờ, những chấn thương được giả bộ một cách quá mức, cố gắng để cho đối phương bị đuổi khỏi sân. Diego Costa, Ashley Young và Marcos Rojo nên cảm thấy ngượng ngùng với hành vi của họ.

Hoàn toàn là một cơn ác mộng với trọng tài. Trong khi trọng tài Madley cố gắng làm tốt nhất công việc của mình, ông lại như trốn tránh việc có những thẻ phạt cho thái độ thi đấu của các cầu thủ”.

Dù còn những tranh cãi, chiến thắng của Man United vẫn bắt nguồn từ thế trận thuyết phục của họ trước Chelsea. Qua đó, họ đã trực tiếp giúp cho cả cuộc đua đến chức vô địch và cuộc đua vào tốp 4 thêm phần kịch tính. “Quỷ đỏ” sẽ tiếp tục bám đuổi Man City trong khi khoảng cách giữa Chelsea và Tottenham chỉ còn là 4 điểm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại