Mourinho và Ronaldo hội ngộ ở Juventus: Những ân oán bây giờ làm sao?!

Thái Việt |

Ở mùa tới, Mourinho và Ronaldo nhiều khả năng sẽ hội ngộ ở Juventus, đây là sự tái hợp rất đáng chờ đợi khi mà ai cũng biết cả 2 từng có 'Cả một đời ân oán' với nhau trong quá khứ.

Sắp tới, nhiều khả năng Jose Mourinho sẽ được lựa chọn để thay thể Massimiliano Allegri ở mùa sau. Đây là một sự thay đổi rất đáng chú ý bởi trong đội hình Juventus bây giờ có cả Cristiano Ronaldo, người từng có 'Cả một đời ân oán' với HLV người Bồ trong thời gian cả 2 cùng làm việc ở Real Madrid.

“Cả một đời ân oán”

Cùng là đồng hương Bồ Đào Nha, những tưởng Ronaldo và Mourinho rất quý mến nhau. Nhưng thực tế là một câu chuyện hoàn toàn khác, CR7 và Mourinho có cả một lịch sử dài khi nói về những lần “đá xéo” nhau trên truyền thông.

Trên sân bóng, Ronaldo và Mourinho có thể tôn trọng nhau, tỏ ra hữu nghị với nhau vì họ đều là những người chuyên nghiệp. Nhưng một khi có chất xúc tác, cả 2 đều có thể buông những lời cay nghiệt với nhau. Được biết, hiềm khích của 2 siêu sao của làng bóng đá đã có từ khi Ronaldo còn thi đấu cho MU, khi đó Mourinho đang dẫn dắt đội bóng kình địch, Chelsea.

Quay trở lại năm 2007, Ronaldo lúc đó là thành viên M.U đã mỉa mai Mourinho: “Lão ta là một ông già không biết cách nhìn nhận thất bại”. Mourinho cũng chẳng vừa vặn khi đáp lại: “Có một thằng nhóc dám nói chuyện không biết trên dưới ở đây, có lẽ cậu ta không được giáo dục đàng hoàng từ nhỏ”. Chính sự việc này đã châm ngòi cho một cuộc chiến ngầm giữa 2 siêu sao người Bồ sau này.

Mourinho và Ronaldo hội ngộ ở Juventus: Những ân oán bây giờ làm sao?! - Ảnh 1.

Mối quan hệ giữa Mourinho và Ronaldo là minh chứng cho câu nói: “Bằng mặt nhưng không bằng lòng”

Tới khi cả hai gặp nhau ở Real Madrid, mối quan hệ này cũng không hề tốt hơn.

Năm 2012, chỉ một câu nói “Tôi buồn” của Ronaldo, BLĐ Real Madrid lập tức mời Mourinho lên phòng họp để trình bày. Sự việc trên đã khiến “Người đặc biệt” vô cùng tức giận, ông lập tức phát biểu với giới truyền thông: “Cậu ta mãi mãi chỉ là một đứa trẻ”.

Ở mùa tiếp theo, trong một lần bàn về chiến thuật, Mourinho yêu cầu Ronaldo phải lùi về phòng ngự nhiều hơn và ngay lập tức, CR7 trả lời: “Sau tất cả những gì tôi làm cho ông, đây là cách mà ông đối xử với tôi? Sao ông dám nói điều đó với tôi?”. Cũng không vừa, khi được hỏi về thái độ của Ronaldo, Mourinho đáp gọn: “Điều đó không liên quan đến tôi. Điều quan trọng với tôi là tương lai của tôi và CLB”.

Khi Mourinho rời Real để trở lại Chelsea, ông vẫn không quên đả kích cậu học trò cũ: “Mối quan hệ giữa chúng tôi không tồn tại. Anh ta chơi cho Real còn tôi ở Chelsea. Bạn sẽ không thể bắt gặp chúng tôi đi chơi với nhau”.

Ngay cả khi Ronaldo cùng Bồ Đào Nha vô địch Euro, Mourinho cũng tỏ ra nóng mặt khi cho rằng cầu thủ người Bồ chả giúp ích được gì cho đội tuyển. Nói về màn chỉ đạo của Ronaldo với các đồng đội sau khi rời sân, Mourinho cho hay: “Chả có gì đáng tự hào ở đây, đó là công việc của HLV, không phải của cậu ta. Thật đáng xấu hổ khi thấy những hành động như vậy“.

Màn hội ngộ rất đáng chờ đợi

“Người đặc biệt” nhiều khả năng sẽ là người ngồi vào vị trí HLV của Juventus sau khi mùa giải này khép lại. Bởi mới đây. Massimiliano Allegri tuyên bố sẽ rời khỏi Turin ngay sau vòng đấu cuối cùng diễn ra.

Với phong cách huấn luyện đặc biệt cùng với những thành công trong quá khứ, Mourinho hứa hẹn sẽ giúp Juventus thay đổi bộ mặt bạc nhược ở đấu trường châu Âu. Với HLV người Bồ, Bà đầm già hoàn toàn có thể mơ về cuộc cạnh tranh ở Champions League.

Nhưng điều đáng chú ý, là đội hình Juve bây giờ có cả Cristiano Ronaldo. Có thể tin rằng Ronaldo và Mourinho chẳng ưa nhau chút nào. Họ có thể bắt tay nhau, khoác vai nhau ở trận đấu sắp diễn ra, nhưng chưa biết chừng, cả hai cùng “diễn” là chính.

Mourinho và Ronaldo hội ngộ ở Juventus: Những ân oán bây giờ làm sao?! - Ảnh 2.

Màn hội ngộ giữa Ronaldo và Mourinho sẽ rất đáng được chờ đợi.

Nhưng nếu bỏ qua những hiềm khích trong quá khứ, đây sẽ là một màn hội ngộ rất đáng được quan tâm khi CR7 đã từng 5 lần vô địch Champions League, còn Mourinho cũng có cho mình 2 lần cùng Inter Milan và Porto .Hiện tại, nếu phải vì một mục đích chung, với những gì mà các CĐV Juventus đang kỳ vọng, biết đâu cả hai sẽ cùng nhau làm nên chuyện khi tái ngộ ở Turin.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại