Mourinho: Tại tôi ngây thơ khiến học trò "dính đòn"

Lupo |

Nhà cầm quân người BĐN không kiềm chế nổi khi thấy Phil Jones trở về Man United với chấn thương.

Cuối tuần trước, trong trận giao hữu giữa Anh và Đức, Phil Jones đã phải rời sân sớm do chấn thương. Mặc dù hậu vệ này khẳng định mình không gặp vấn đề quá nghiêm trọng, nhưng Mourinho một mực cho rằng HLV ĐT Anh Southgate sai lầm khi buộc một cầu thủ chưa hoàn toàn khỏe mạnh phải thi đấu:

"Dĩ nhiên rồi, Phil Jones đang chấn thương. Cậu ấy đã bị đau 3 tuần liền rồi và không thể thi đấu cho Man United. Chỉ vì trận đấu với Chelsea quá quan trọng, tôi mới cho phép cậu ấy vào sân thôi. Thế rồi cậu ấy lên ĐTQG và trở về với chấn thương y hệt như chấn thương ở Man United.

Có những CLB luôn luôn tìm cách né tránh khi cầu thủ của họ bị gọi lên tuyển. Các CLB này có thể viện cớ quân của mình bị đau ngón tay, cúm nhẹ, đau ngón chân và cần được ở nhà, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng.

Cũng có những CLB mà HLV quá ngây thơ (ám chỉ bản thân), để cho cầu thủ lên tuyển thi đấu và rồi phải trả giá bằng các chấn thương lần này qua lần khác".

Mourinho: Tại tôi ngây thơ khiến học trò dính đòn - Ảnh 1.

Phil Jones chấn thương khi lên tuyển

Với tình trạng hiện tại, Phil Jones nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong cuộc đọ sức với Newcastle vào thứ Bảy tới. Thật khó tin khi sở hữu tới 5 trung vệ nhưng lựa chọn duy nhất dành cho Mourinho lúc này là cặp Bailly - Smalling và cầu mong họ đừng gặp rủi ro nào cả (Phil Jones, Rojo chấn thương, Lindelof chưa thích nghi môi trường Premier League).

Chắc chắn trong thời gian tới, Người đặc biệt sẽ khắt khe hơn với các ĐTQG trong vấn đề triệu tập cầu thủ cho những trận giao hữu.

Giao hữu quốc tế: Anh 0-0 Đức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại