Mourinho gạch tên De Gea trong trận đấu quan trọng của Man United

Triệu Mẫn |

Mourinho và các cầu thủ Man United đã chuẩn bị sẵn sàng cho trận đấu gặp Anderlecht trên sân Old Trafford.

Trận đấu tứ kết Europa League lượt đi trên đất Bỉ giữa Man United và Anderlecht kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Đó là một kết quả khiến Jose Mourinho tức giận. Ông đã buông lời phàn nàn về sự bất lực của hàng công vì không thể tận dụng cơ hội. Tuy nhiên, trước trận đấu lượt về, Người đặc biệt lại cho biết không chỉ hàng tiền đạo đáng bị chỉ trích:

"Tôi không thất vọng với riêng Zlatan (Ibrahimovic). Tôi thất vọng với toàn đội. Họ đã không thể giải quyết trận đấu một cách dứt khoát.

Nếu kết quả hôm đó là 3-0, tôi đã có thể nói về một trận đấu giao hữu vào ngày mai. Đáng ra trận đấu tới sẽ rất tuyệt với cơ hội được trao cho Axel Tuanzebe và một vài cái tên trẻ tuổi khác cùng không chút áp lực nào. Tuy nhiên điều đó không xảy đến".

Mourinho gạch tên De Gea trong trận đấu quan trọng của Man United - Ảnh 1.

Cũng trong buổi phỏng vấn, Mourinho tiết lộ Sergio Romero sẽ là người bắt chính. Thủ thành này đã chơi 8 trong tổng số 11 trận đấu Europa League đến hiện tại cho Quỷ đỏ.

"Cậu ấy không phải là thủ môn mặc định cho Europa League, cậu ấy chỉ là thủ thành cho trận đấu ngày mai thôi.

Tôi chẳng bao giờ muốn tách ra rạch ròi làm gì cả. Tôi có thể nói rằng Sergio (Romero) được ưu tiên để chơi tại cúp châu Âu, đúng vậy, nhưng cũng có những trận đấu mà David (de Gea) ra sân.

Ưu tiên của David (de Gea) là ở Premier League song tôi đâu có tách biệt hoàn toàn mỗi giải đấu là của riêng ai đó.

Thực tế mà nói, Romero rất ổn định. Cậu ấy có kinh nghiệm và chơi khá hay. Romero ở Premier League trong trận gặp Sunderland, rất tốt, ở FA Cup, rất tốt và ở League Cup cũng tốt luôn.

Tôi muốn xoay tua các thủ môn song không muốn để chuyện "giải đấu này là của tôi, giải đấu này là của anh" diễn ra đâu" - Mourinho trải lòng.

Mourinho gạch tên De Gea trong trận đấu quan trọng của Man United - Ảnh 2.

Mourinho tiếp tục để Romero bắt chính ở Europa League.

Hiện tại, tình hình chấn thương của Man United vẫn chưa có gì tiến triển so với trận gặp Chelsea:

"Không có chấn thương nào sau trận đấu ở Premier League cuối tuần rồi nhưng cũng chẳng ai hồi phục hết. Mata, Jones, Smalling - họ vẫn ngồi ngoài. Wayne Rooney là người duy nhất có thể ra sân nhưng tôi chưa thể khẳng định điều gì".

Về phần thủ thành Romero, anh không cảm thấy thất vọng khi là thủ môn số 2, sau David de Gea:

"Tôi nghĩ rằng, ở một CLB khổng lồ như Man United thì cho dù vị trí của bạn là thủ môn số 2 thì nó cũng là điều đáng để tự hào.

Tôi đã cố gắng làm việc chăm chỉ suốt mỗi buổi tập, suốt mỗi tuần để HLV cũng như tất cả mọi người thấy được tôi đã sẵn sàng.

Hiện tại, chúng tôi phải tập trung vào công việc của mình, thực hiện theo chỉ đạo chiến thuật từ HLV và cố gắng để chơi tốt nhất trong trận đấu sắp tới".


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại