Mourinho cũng chẳng thể làm gì với những "thanh gươm" gỉ sét

Hải Đoàn |

Hình như bất kỳ thủ môn nào cũng chơi hay mỗi khi đối đầu Man United. Họ tài năng nhưng sự cùn mòn của các ngôi sao trên hàng công "Quỷ đỏ" cũng góp phần giúp đối phương tỏa sáng.

Cách đây ít hôm, Opta đã công bố một bảng thống kê khiến các cổ động viên Quỷ đỏ phải giật mình. Theo đó, Man United chỉ tận dụng được 12 trong tổng số 37 cơ hội ngon ăn họ có từ đầu mùa giải đến nay. Tỷ lệ chuyển đổi cơ hội thành bàn thắng đạt 32,43%, thấp nhất giải.

Đây có thể coi là lý do hợp lý giải thích tại sao Quỷ đỏ chỉ đứng hạng 6 trong nhiều vòng đấu vừa qua cho dù thi đấu không đến nỗi nào.

Đêm qua, trong chuyến làm khách trước Stoke City, "căn bệnh quái ác" ấy lại tái diễn và phải nhờ đến pha đá phạt xuất thần của Wayne Rooney ở những phút bù giờ cuối cùng, "Quỷ đỏ" mới gỡ gạt được một điểm trước khi rời Bet365 Stadium.

Khoảnh khắc ngẫu hứng của Rooney chỉ có thể giúp Gã Shrek thiết lập kỷ lục trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử Quỷ đỏ (250 bàn) chứ không thể cứu vãn màn trình diễn tệ hại của các ngôi sao trên hàng công.

Mourinho cũng chẳng thể làm gì với những thanh gươm gỉ sét - Ảnh 1.

Tấn công áp đảo hoàn toàn nhưng Man United chỉ có bàn thắng duy nhất nhờ pha sút phạt của Rooney.

Thống kê chỉ ra rằng, Quỷ đỏ kiểm soát hoàn toàn thế trận, 65% thời lượng kiểm soát bóng, 25 cú dứt điểm được tạo ra, gần ¾ thời lượng bóng chỉ xuất hiện ở trước vòng cấm Stoke, nhưng sự hiệu quả thì gần như bằng không.

Ai có thể tưởng tượng nổi Juan Mata, tội đồ mang về bàn thắng cho Stoke City, lại có thể đưa bóng đi lên trời trong một tình huống ngon ăn đến như thế. Cùng với đó là sự cầu toàn thái quá của Ibrahimovic.

Không dưới hai lần, chân sút người Thụy Điển có cơ hội đối mặt với thủ thành Grant nhưng thay vì dứt điểm, anh lại chuyền cho Mata.

Các cổ động viên Quỷ đỏ có thể đổ lỗi do thiếu may mắn khi Lingard đưa bóng đi trúng xà ngang ở phút 87 của trận đấu. Tuy nhiên, điều ấy chỉ phản ánh một sự thật: "thước ngắm" của các chân sút Quỷ đỏ đang có vấn đề.


Từ đầu mùa đến giờ, riêng một mình Pogba đã có đến 7 lần đưa bóng đi trúng cột dọc và xà ngang khung thành. Cùng với đó là rất nhiều pha bỏ lỡ đến khó tin của những Ibra, Mkhitaryan, Martial…

Một phần vì thiếu may mắn nhưng đồng thời cũng cho thấy các chân sút của Man United đang thiếu đi sự tinh tế và độ chính xác cần thiết.

Ngay như trận derby nước Anh ở vòng 21, cả Pogba, Mkhitaryan đều đã có cơ hội đối mặt với Mignolet nhưng người thì đưa bóng đi ra ngoài, người thì không thể khuất phục được thủ môn người Bỉ.

Việc ghi bàn đang là vấn đề vô cùng nhức nhối ở Quỷ đỏ lúc này. Họ tổ chức tấn công không tệ nhưng lại thiếu chuẩn xác và độ sắc bén cần thiết trong các pha dứt điểm. Chỉ cần đối thủ chủ động lựa chọn lối chơi phòng ngự phản công là ngay tức khắc, Man United gặp vấn đề.

Vòng đấu trước, Liverpool đã tận dụng rất tốt sai lầm của Pogba để vươn lên dẫn trước và biến Man United thành kẻ rượt đuổi trong cả trận. Đêm qua, Stoke City cũng dùng chiêu bài tương tự và khiến Quỷ đỏ phải toát mồ hôi mới giành được một điểm.

Mourinho có lý do để than phiền với các học trò sau trận đấu: "Tôi chẳng thể gọi đây là một màn "thoát hiểm" khi chúng tôi đã chơi lấn lướt hoàn toàn trong 70 phút, và tạo ra được vô số những cơ hội.

De Gea thậm còn chẳng có cơ hội trổ tài. Tôi thật sự không hài lòng với kết quả trận đấu, vì rõ ràng chúng tôi chơi đủ hay để giành lấy chiến thắng. Tôi thật sự không thể hiểu tại sao chúng tôi lại có thể bỏ lỡ nhiều cơ hội đến như thế.

Chúng tôi rõ ràng đã có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn với tất cả số cơ hội có được. Chúng tôi hòa quá nhiều, quả thật chúng tôi cần phải học lại cách ghi bàn."

Mourinho cũng chẳng thể làm gì với những thanh gươm gỉ sét - Ảnh 2.

Jose Mourinho không thể hài lòng với màn trình diễn của Quỷ đỏ.

22 vòng đấu đã qua, Man United hòa đến 8. Không đội nào trong top 6 có nhiều trận hòa hơn họ. Đây là lý do cơ bản khiến họ tụt lại rất xa trong cuộc đua đến ngôi vô địch, thậm chí không thể giành vé dự Champions League mùa tới.

Với những Ibra, Pogba, Mkhitaryan, Martial… trong đội hình, các cổ động viên Quỷ đỏ có lý do để thất vọng về khả năng ghi bàn của các ngôi sao trên hàng công.

Hãy nhìn cái cách Chelsea thống trị giải đấu để thấy rõ những hạn chế của thầy trò Mourinho. Thầy trò Conte luôn ưu tiên thiết lập một hệ thống phòng ngự kiên cố và xây dựng một hàng công có khả năng tận dụng tốt nhất các cơ hội được tạo ra.

Cũng theo thống kê của Opta, Chelsea đã tận dụng 50% cơ hội ngon ăn tạo ra, giúp họ chễm chệ trên ngôi đầu của bảng xếp hạng.

Sự yếu kém của hàng công là nguyên nhân cơ bản nhất khiến đội chủ sân Old Trafford không có được một mùa giải như mong muốn. Điều ấy lý giải vì sao họ thèm khát và sốt sắng chiêu mộ Antoin Griezmann hơn bất kỳ ai.

Nhưng đó là câu chuyện của mùa Hè. Còn bây giờ, Mourinho và các học trò phải tìm mọi cách để cải thiện khả năng dứt điểm. Bằng không, họ sẽ chẳng làm được gì trong mùa giải hiện tại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại