'Mourinho có thể thẳng tay loại Pogba như từng làm với Salah và De Bruyne'

T.Tú |

Paul Pogba và HLV Jose Mourinho có mối quan hệ không tốt trong thời gian gần đây, nên tiền vệ người Pháp thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị trong các trận đấu lớn.

Mùa Hè 2016, M.U làm rung chuyển TTCN với bản hợp đồng mang tên Paul Pogba. 89 triệu bảng là mức giá mà Quỷ đỏ đã bỏ ra để chiêu mộ tiền vệ người Pháp từ Juventus. Với khoản đầu tư kỷ lục thế giới (ở thời điểm bấy giờ), M.U mong muốn Pogba sẽ tạo nên một sự bùng nổ cho một M.U già cỗi và thiếu sức sống dưới thời Van Gaal.

Vậy nhưng, chỉ sau chưa đầy 2 mùa giải, Pogba giờ đây đã phải làm quen với băng ghế dự bị. Thay thế cho vị trí của anh là những Jesse Lingard, Marcus Rashford hay thậm chí là Scott McTominay – những cầu thủ trẻ, tràn đầy sức sống và trưởng thành từ chính lò đào tạo của đội chủ sân Old Trafford. Bài viết của cựu tiền đạo Liverpool Robbie Fowler trên tờ The Mirror:

"Sự thăng hoa và rực lửa của Rashford trong trận thắng Liverpool đã nói lên nhiều điều. Rashford là một cầu thủ tài năng, một viên ngọc thô đang dần được mài giũa để trở thành một chiến binh thực sự. Rashford sở hữu kỹ thuật tuyệt vời, thể lực sung mãn, tốc độ vượt trội và trên hết là một cái đầu biết đọc trận đấu, có nhãn quan chiến thuật tốt dù mới chỉ ở độ tuổi 20.

Mourinho có thể thẳng tay loại Pogba như từng làm với Salah và De Bruyne - Ảnh 1.

Rashford thể hiện sự tiến bộ vượt bậc, đặc biệt trong trận thắng Livepool

Rashford giống như nhân vật Sherlock Holmes trong bộ phim cùng tên do diễn viên Robert Downey Jr thủ vai.

Trong nhiều phân cảnh hành động, chàng thám tử lừng danh ấy trước mỗi lần đụng độ với đối thủ, đều tính toán chính xác từng nước đi, từng hành động, từng biến cố xảy ra, để rồi lựa chọn một phương pháp tối ưu nhất nhằm đối phó với chúng. Tất cả đều chỉ gói gọn trong một vài giây ngắn ngủi, nhưng lại chính xác tới từng chi tiết.

Điều đó là vô giá, đối với một cầu thủ trẻ như Rashford. Một Quỷ đỏ thực thụ.

Nhưng còn Pogba? Liệu rằng anh ta sẽ được ra sân sau khi hồi phục chấn thương, như báo chí đã đưa ra lý do như thế?

Mourinho hẳn có lý do cho những điều mà ông đang thực hiện. Và nếu có bất cứ HLV nào đủ bản lĩnh để đưa các cầu thủ từng khiến CLB phải bỏ ra hàng trăm triệu lên băng ghế dự bị, thì chắc cũng chỉ có mình Mourinho. Như trong quá khứ, chiến lược gia người Bồ Đào Nha đã từng làm như vậy với Mohamed Salah, với Kevin de Bruyne khi ông còn dẫn dắt Chelsea.

Mourinho có thể thẳng tay loại Pogba như từng làm với Salah và De Bruyne - Ảnh 2.

Liệu rằng Pogba sẽ bị Mourinho bỏ lại, như ông đã từng làm với Salah và De Bruyne tại Chelsea?

Thống kê cho thấy, M.U giành chiến thắng nhiều hơn khi Pogba vắng mặt. Điều này chỉ ra rằng, Pogba thực sự đang có vấn đề về mặt phong độ. Nhiều người có thể cho rằng, Mourinho chưa thực sự hiểu Pogba, chưa cho anh ta được phép chơi ở vị trí đúng sở trường của mình. Trên thực tế, ông đã từng làm điều đó, nhưng rốt cuộc, Pogba vẫn chưa thể làm tròn vai.

Mourinho từng bày tỏ sự yêu mến đối với Matic, cậu học trò cưng mà ông đã cất công mang về từ đội bóng cũ Chelsea; với Lukaku, người dù không ghi bàn thường xuyên, nhưng vẫn thi đấu không biết mệt mỏi; với McTominay, người sẵn sàng thi đấu bất cứ lúc nào mà Mourinho yêu cầu.

Như Phó Chủ tịch Ed Woodward đã từng nói, Mourinho có quyền bỏ lại bất cứ cầu thủ nào mà ông muốn.

Mourinho nhiều lần bênh vực Pogba trước giới truyền thông nhưng việc cầu thủ này phải ngồi quá lâu trên ghế dự bị cũng là để Pogba phải hiểu rằng, muốn được trọng dụng, anh ta phải thay đổi. Bằng không, Pogba sẽ một lần nữa phải nói lời chia tay với Nhà hát của những giấc mơ, nơi giấc mơ của anh ta vẫn còn dang dở".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại