Một người tử vong do ảnh hưởng của bão số 10

Bảo Ngọc |

Bão số 10 chưa đổ bộ nhưng một người đàn ông ở Thừa Thiên Huế đã tử vong do bị nước lũ dâng cao cuốn trôi khi đi cạo mủ cao su.

Ngày 14/9, UBND huyện Phong Điền (tỉnh Thừa Thiên Huế) xác nhận đến tối cùng ngày trên địa bàn huyện đã có một người tử vong và một cháu bé mất tích do ảnh hưởng của bão số 10.

Theo đó, nạn nhân tử vong được xác định là ông Ngô Văn Hiển (trú thôn Lưu Hiền Hòa, xã Phong Mỹ, huyện Phong Điền).

Người nhà ông Hiển cho hay vào sáng sớm cùng ngày ông Hiển đi cạo mủ cao su. Tuy nhiên, do mưa lớn kéo dài nên nước suối dâng cao đột ngột đã cuốn trôi ông Hiển khi đang qua suối. Thi thể ông Hiển được phát hiện ở hạ nguồn vào 14h hôm nay.

Cũng tại huyện Phong Điền, chính quyền địa phương và gia đình đang tiến hành tìm kiếm cháu Nguyễn Viết Sáng (3 tuổi, trú xã Điền Lộc). 

Cháu Sáng mất tích khi ra bờ biển chơi lúc trời mưa to và sóng lớn. Nhiều người cho rằng cháu Sáng đã bị sóng biển cuốn trôi.

UBND huyện Phong Điền cho biết do bão số 10 nên trên địa bàn có mưa to, gió lớn. UBND huyện đã tổ chức neo đậu tàu thuyền cho ngư dân và lên kế hoạch di dời dân ở những vùng thấp trũng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại