"Một đập chết hai": QĐ Syria vây ép các nhóm khủng bố đến nghẹt thở ở Tây Ghouta

Mai Anh |

Hôm qua, 22/06, QĐ Syria trung thành với Tổng thống Assad cùng các lực lượng đồng minh đã tấn công mạnh liệt, chiếm được một số vị trí và cao điểm ở phía bắc thị trấn Beit Jinn

Trang South Front - chuyên về tình hình chiến sự Syria và Trung Đông dẫn phát ngôn của một sĩ quan cao cấp QĐ Syria rằng các lực lượng vũ trang trung thành với Tổng thống Assad cùng các lực lượng tự vệ quốc gia (NDF) đã phát động một chiến dịch tấn công mãnh liệt ở khu vực Tây Ghouta (nằm về phía Đông Damascus).

Chiến dịch này được tiến hành nhằm tăng cường sức ép lên nhóm khủng bố Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) và các đồng minh của chúng. Sẽ là thành công lớn với "một mũi tên trúng 2 đích" nếu QĐ Syria giành được những thắng lợi quan trọng ở khu vực này, họ có điều kiện để chuyển tới tăng cường chi viện cho chiến trường Idlib đang nóng bỏng.

Đứng trước sự vây ép mãnh liệt của QĐ Syria, bản thân các tay súng khủng bố HTS cũng điên cuồng tổ chức nhiều nhóm phản kích trên hướng bắc của thị trấn Beit Jinn nhưng đều bị bẻ gãy.

Theo nguồn tin Chính phủ Syria, trực thăng vũ trang của Không quân Syria đã phá hủy một kho nhiên liệu, một số khu chứa đạn dược và xe cơ giới có vũ trang của nhóm HTS ở quanh Beit Jinn.

Thị trấn này là một trong những khu vực đầu tiên bị chiếm đóng bởi các tay súng thuộc tổ chức khủng bố Jabhat al-Nusra khét tiếng [nay đổi tên thành HTS] hồi đầu năm 2012. Kể từ năm 2014, khu vực Tây Ghouta đã trở nên khá yên ổn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại