Mosul được giải phóng, quân đội Mỹ tính 'nhổ tận gốc' IS tại Raqqa

Hà Linh |

Sau khi thành phố Mosul ở Iraq được giải phóng, các cố vấn quân sự Mỹ đang tính toán thêm các bước đối phó với khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Hãng thông tấn AFP (Pháp) dẫn lời Đại tá Ryan Dillon, phát ngôn viên Chiến dịch "Nhổ tận gốc" cho biết quân đội Mỹ đã thâm nhập và đang hoạt động bên trong thành trì Raqqa của IS tại Syria.

Theo đó, nhiều binh sĩ Mỹ đang thực hiện vai trò “cố vấn, hỗ trợ và hộ tống". Nhổ tận gốc là chiến dịch liên quân do Mỹ dẫn đầu thực hiện nhằm tiêu diệt IS.

Theo ông Dillon, những quân nhân Mỹ này đang hỗ trợ chiến binh địa phương thuộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF). Đại tá Dillon khẳng định những quân nhân này không đóng vai trò chiến đấu trực tiếp mà thay vào đó là điều phối các cuộc không kích.

Ông Dillon cũng thông báo rằng hiện có khoảng 2.000 phiến quân IS còn cố thủ tại Raqqa, trong khi trước đó 40 ngày, con số này là 2.500 tên.

Đề cập đến quân số Mỹ tại Raqqa, ông Dillon khẳng định quy mô chưa đến hàng trăm người.

Kênh RT (Nga) đưa tin lực lượng SDF đã đột nhập được vào bên trong thành phố Raqqa từ tháng 6. Để đáp trả điều này, IS đã gia tăng sử dụng máy bay không người lái mang theo thuốc nổ.

Theo Liên hợp quốc, khoảng 50.000 người hiện đang mắc kẹt bên trong thành phố Raqqa. Ngày 12/7, phát ngôn viên Andrej Mahecic của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cho biết lượng thực phẩm, thuốc men, nguồn điện và nhiều nhu yếu phẩm khác tại Raqqa đang ngày càng hao mòn.

Sau khi chịu đòn đau bị thua tại Mosul (Iraq), IS sẽ dồn hết sức để bảo vệ thành trì còn lại là Raqqa. IS đã chiếm Mosul từ năm 2014 và đến ngày 9/7 vừa qua, Thủ tướng Iraq tuyên bố giành chiến thắng sau gần 9 tháng tiến hành chiến dịch giải phóng thành phố. Việc giải phóng Mosul được coi thất bại lớn nhất của IS kể từ khi tổ chức này tuyên bố thành lập 3 năm trước.

Tình hình với IS càng thêm nghiêm trọng khi chúng lâm vào cảnh “rắn mất đầu” bởi nhiều khả năng thủ lĩnh của tổ chức khủng bố này là tên Abu Bakr al-Baghdadi đã thiệt mạng. Ngày 16/6, Bộ Quốc phòng Nga cho biết thủ lĩnh IS al-Baghdadi có thể đã bị tiêu diệt trong một cuộc không kích do quân đội nước này tiến hành trên lãnh thổ Syria vào đầu tháng 5.

http://baotintuc.vn/the-gioi/mosul-duoc-giai-phong-quan-doi-my-tinh-nho-tan-goc-is-tai-raqqa-20170713163441252.htm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại