Mỗi người dân Sài Gòn trung bình kiếm được 122 triệu đồng/năm

T,Mạn |

Thu nhập bình quân đầu người của người dân thành phố Hồ Chí Minh đến hết năm 2015 đạt 5.538 đô la Mỹ/người/năm, tương đương với xấp xỉ 122 triệu đồng, tăng hơn 73% so với năm 2010.

Đó là thông tin được Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh ông Đinh La Thăng cho hay tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành phố Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976) diễn ra mới đây.

Theo Bí thư Thăng, sau 40 năm, TP HCM đổi mới không ngừng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Từ một thành phố với quy mô kinh tế tổng giá trị ước hơn 2,5 tỉ đồng, nay đạt hơn 957.000 tỉ đồng; từ một thành phố còn nhiều khu nhà lụp xụp, kênh rạch phần lớn ô nhiễm, nay đã tổ chức lại cuộc sống cho trên 36.000 hộ dân trong lưu vực như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm, Tàu Hũ - Bến Nghé, mang lại màu xanh cho những dòng kênh này.

Trong đó, thu nhập bình quân đầu người tại thành phố đến hết năm 2015 đạt 5.538 đô la Mỹ/người/năm, tăng hơn 73% so với năm 2010. Với mức này, thu nhập người dân TP Hồ Chí Minh tương đương với 122 triệu đồng/năm. Trung bình mỗi tháng, người Sài Gòn kiếm được hơn 10 triệu đồng.

Năm 2013, thu nhập bình quân đầu người của người dân TPHCM ước đạt 4.513 USD/người, năm 2014, đạt khoảng 4.800 USD.

Diện tích sàn nhà ở trung bình đạt 17,32 m2/người so với năm 1977 đạt 8,9 m2/người, trong điều kiện dân số tăng từ 3,4 triệu người vào năm 1976 đến nay hơn 8,2 triệu người.

Ngoài ra, thành phố đã kéo giảm chênh lệch thu nhập các nhóm dân cư từ 10 lần vào năm 1992 xuống còn 6,6 lần năm 2014.

Giảm chênh lệch mức sống giữa thành thị - nông thôn từ 1,8 lần năm 2008 xuống còn 1,2 lần năm 2014; đến cuối tháng 6 năm 2016, số hộ dân có thu nhập dưới 21 triệu đồng/người/năm chỉ còn 3,32%.

Ghi nhận thành tích đạt được, Chủ tịch nước Trần Đại Quang cho rằng lãnh đạo TP HCM cần tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, năng động, sáng tạo và đọa kết để trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng yêu cầu TPHCM tăng cường hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp, thật sự là chính quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế thành phố với cơ sở hạ tầng hiện đại, khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo phát triển trình độ cao; chính trị - xã hội ổn định; nâng cao chất lượng cuộc sống của các tầng lớp nhân dân; mở rộng giao lưu, hợp tác quốc tế để phát triển...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại