Mỏ kim cương đắt giá nhất thế giới có thể trở thành "cơn ác mộng"

Nguyễn Hằng |

Mới đây, các nhà nghiên cứu lo ngại mỏ kim cương lớn nhất thế giới ở Siberia có khả năng trở thành “nỗi ám ảnh” cho bất cứ chiếc máy bay trực thăng đi nào qua đây.

Đó là bởi mỏ kim cương Mir ở miền đông Siberia có khả năng tạo ra những cơn lốc xoáy đủ mạnh để hút những chiếc máy bay trực thăng vô tình bay ngang qua xuống hố sâu.

Với độ sâu gần 540m và đường kính lên tới 1,6 km, hố mỏ kim cương gần thị trấn Mirny ở Siberia trông giống như bị thiên thạch rơi trúng.

Mỏ kim cương đắt giá nhất thế giới có thể trở thành  cơn ác mộng - Ảnh 1.

Mỏ kim cương trị giá 17 tỷ USD có thể tạo lốc xoáy đe dọa máy bay trực thăng.

Mặc dù mỏ lộ thiên này đã ngừng hoạt động vào năm 2004, nó đã được thay thế bằng một loạt các đường hầm dưới lòng đất cho sản lượng nhiều hơn 6 triệu carat kim cương thô trong năm 2014. Mỏ Mir có giá trị lên tới 17 tỷ USD, bao gồm số kim cương đã khai thác và cả trữ lượng còn lại.

Mỏ kim cương đắt giá nhất thế giới có thể trở thành  cơn ác mộng - Ảnh 2.

Mỏ kim cương có độ sâu gần 540m.

Khoảng không gian phía trên khu hố mỏ nằm cách thành phố Moscow 8.046 km về phía đông, đã bị phong tỏa do lo ngại vùng khí xoáy do nó tạo ra có thể hút máy bay trực thăng xuống dưới.

Tuy nhiên, may mắn là chưa có vụ rơi máy bay nào được ghi nhận tại đây. Mỏ Mir thuộc quyền sở hữu của công ty Alrosa ở Nga, nơi sản xuất tới khoảng ¼ lượng kim cương trên thế giới.

Mỏ kim cương đắt giá nhất thế giới có thể trở thành  cơn ác mộng - Ảnh 3.

Mỏ kim cương ở Siberia có trữ lượng kim cương lớn nhất thế giới hiện nay.

Vào năm 2010, công ty xây dựng AB Elise công bố kế hoạch xây dựng một thành phố hình vòm khổng lồ ở trên hầm mỏ bỏ hoang. 

Công ty này cho biết họ sẽ sử dụng năng lượng Mặt Trời để cung cấp điện cho khoảng 100.000 người. Tuy nhiên, có lẽ các hoạt động khai thác mỏ dưới lòng đất sẽ phải ngừng lại trước khi giấc mơ trên trở thành hiện thực.

Ở thời kỳ hoàng kim, mỏ Mir sản xuất trung bình hai triệu carat kim cương thô mỗi năm với trị giá ít nhất là 26 triệu USD, cùng với các mỏ lân cận chiếm tới 23% sản lượng kim cương thô của thế giới.

Viên kim cương lớn nhất có kích thước bằng quả bóng golf, từng được khai thác từ mỏ Mir là Olonkho, nặng 130,85 carat và có giá trị khoảng 320.000 USD.

Mỏ kim cương đắt giá nhất thế giới có thể trở thành  cơn ác mộng - Ảnh 4.

Mỏ kim cương "siêu khủng" này được ba nhà địa chất học ở Liên Xô phát hiện ra vào năm 1955.

Mỏ Mir được ba nhà địa chất học Liên Xô là Ekaterina Elagina, Uri Khabardin và Viktor Avdeenko phát hiện vào năm 1955.

Khu vực có mỏ kim cương siêu khủng ở Siberia là một nới có điều kiện thời tiết khắc nghiệt nhất trên thế giới. Mùa đông có thể kéo dài đến 7 tháng và nhiệt độ thường có thể giảm xuống -40 độ C, tạo thành một lớp băng dày trên bề mặt. Do đó, việc khai thác mỏ cũng trở nên khó khăn hơn.

Mỏ kim cương đắt giá nhất thế giới có thể trở thành  cơn ác mộng - Ảnh 5.

Công cuộc khai thác kim cương gặp nhiều khó khăn vì thời tiết nơi đây vô cùng khắc nghiệt.

Khi bắt đầu khai thác, những người thợ mỏ phải dùng động cơ phản lực để hố trên lớp đất đóng băng vĩnh cửu, rồi sau đó dùng thuốc nổ để xuyên qua lớp đá bề mặt và làm tan rã quặng kimberlite.

Ba nhà địa chất học được chính phủ trao giải thưởng Lenin cao quý nhất cho những nỗ lực đóng góp đáng ghi nhận của họ.

(Nguồn: Dailymail)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại