Messi từ chối gia hạn Barca: Vòi tiền tấn hay hết tình yêu

G.T |

Báo chí Tây Ban Nha đồng loạt đưa tin, Messi tiếp tục từ chối gia hạn với Barcelona. Điều này đang dấy lên nghi vấn về việc siêu sao người Argentina chỉ đang muốn “vòi tiền” đội bóng xứ Catalunya.

Màn trình diễn của Messi trước Villarreal:

Danh hiệu chỉ là cái cớ

Như đã biết, giao kèo hiện tại giữa Messi với đội bóng xứ Catalan chỉ còn đến hết mùa giải 2018. Trong suốt quãng thời gian vừa qua, từ tháng 7 rồi đến tháng 11 năm 2016, Chủ tịch Bartomeu đã liên tục "xuống nước" thuyết phục siêu sao người Argentina ký vào hợp đồng mới với câu lạc bộ. Nhưng sau tất cả, Messi vẫn thẳng thừng nói không.

Messi từ chối gia hạn Barca: Vòi tiền tấn hay hết tình yêu - Ảnh 2.

Messi không chịu gia hạn với Barcelona

Theo như một diễn biến mới nhất, đại diện của Messi đồng thời là cha anh – ông Jorge Messi đã nói với các tờ báo danh tiếng ở Tây Ban Nha khi cho biết sẽ không có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào giữa 2 bên cho đến khi mùa bóng kết thúc.

Điều này cho thấy, Messi có vẻ như vẫn chưa hứng thú với chuyện gia hạn với Barcelona, ít nhất là cho đến thời điểm anh cùng các đồng đội "ẵm" được một danh hiệu vào cuối mùa giải.

Sau 2 bàn thắng vào lưới Villarreal ở vòng đấu vừa qua, Messi đã cán mốc 50 bàn cho Barcelona trên mọi đấu trường, tuy nhiên "Gã khổng lồ xứ Catalunya" đang có nguy cơ đứng trước mùa giải "thất thu" sau khi đã bị loại khỏi Champions League và bị Real Madrid tiếp tục cản bước trong việc bảo vệ danh hiệu vô địch La Liga.

Rõ ràng Messi đang có dấu hiệu kém vui, trong trường hợp Barcelona chỉ có thể dành được Cúp nhà Vua vào cuối mùa (đã lọt vào chung kết), nhiều khả năng Messi có cái cớ để ra đi sau khi những "yêu sách" của anh không được đội bóng đáp ứng.

Messi ép Barcelona bằng "tiền tấn"

Theo thông tin từ AS, Barcelona sẵn sàng cấp cho Messi bản hợp đồng kéo dài 5 năm với mức lương 30 triệu đến 35 triệu euro 1 mùa. Đây được coi là bản hợp đồng rất hậu hĩnh với Messi bởi lẽ tiền đạo này sẽ bước qua tuổi 30 vào tháng 6 tới.

Messi từ chối gia hạn Barca: Vòi tiền tấn hay hết tình yêu - Ảnh 3.

Messi bị tiếng gọi của Pep Guardiola chi phối

Tuy nhiên, theo một nguồn tin thân cận tại sân Nou Camp, giới chức Barcelona lại đang tỏ ra khá bế tắc sau khi hai bên vẫn chưa thống nhất được vấn đề tiền lương. Ngoài ra, Messi còn đang muốn can thiệp vào chuyện chuyển nhượng của câu lạc bộ ở mùa hè tới.

Có thể nói, chuyện Messi không gia hạn với Barcelona chính là động thái o ép ban lãnh đạo phải "thỏa mãn" mọi yêu sách của tiền đạo số 10 bằng mọi giá, bằng không cầu thủ này sẽ tìm bến đỗ mới, nhất là trong bối cảnh Pep Guardiola cùng với Man City đang chào đón anh hết sức mãnh liệt.

Hiện tại, đội chủ sân Etihad đã chính thức trắng tay ở mùa giải năm nay. Theo kế hoạch của những ông trùm Ả Rập, "The Citizens" sẽ có một cuộc đại cách mạng và Lionel Messi chính là mục tiêu số 1.

Dự kiến Man City đã chào mời ngôi sao người Argentina với mức lương cao nhất thế giới 800.000 bảng/tuần nếu anh chịu gia nhập đội bóng của "ông thầy cũ" Pep Guardiola. HLV người Tây Ban Nha có mối quan hệ rất đặc biệt với Messi và đóng vai trò quan trọng trong sự nghiệp của tiền đạo này.

Messi yêu cầu Barcelona mang về 5 "bom tấn"

Mùa giải vừa qua, đa phần những tân binh đội chủ sân Nou Camp mang về đều không làm thỏa mãn đòi hỏi của Lionel Messi. Chính bởi vậy, ở kỳ chuyển nhượng mùa hè 2017, Messi đã gạch đầu dòng 5 cái tên Barcelona bằng mọi giá phải mua về.

Cụ thể, danh sách này bao gồm Hector Bellerin (Arsenal), Theo Hernandez (Atletico), Davinson Sanchez (Ajax), Philippe Coutinho (Liverpool) và Marco Verratti (PSG). Để mua được những cầu thủ này, nhiều khả năng "Gã khổng lồ xứ Catalunya" sẽ buộc phải bỏ ra số tiền khổng lồ để chiều theo nguyện vọng của siêu sao người Argentina.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại