Messi tiết lộ về khoảng thời gian tồi tệ ở ĐTQG Argentina

Thái Việt |

Messi là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất hành tinh. Nhưng ở ĐTQG, thành tích của anh lại quá khiêm tốn so với những gì anh làm được tại Barcelona.

Messi hiện đang là cầu thủ có thành tích khủng nhất bóng đá thế giới. Ở Barca, anh có dường như là tất cả những gi mà một cầu thủ có thể đạt được.

Bắt đầu chơi cho đội bóng xứ Catalunya từ năm 17 tuổi, không có chiếc cúp nào mà anh không thể có cùng The Catalan. Nhưng ở ĐTQG, là một Messi hoàn toàn khác. Anh liên tục thất bại tại những đấu trường lớn, đặc biệt là World Cup.

M10 cũng thất bại luôn ở 2 trận chung kết Copa America vào các năm 2015 và 2016. Sau những thất bại liên tiếp, Messi đã nản lòng với sự nghiệp thi đấu quốc tế. Và thất bại tại trận chung kết cúp Nam Mỹ 2016, Messi đã tuyên bố giã từ sự nghiệp thi đấu quốc tế.

Mặc dù sau đó, số 10 của Barca đã quay trở lại ĐTQG để tham dự WC 2018, nhưng cúp vàng vẫn luôn lẩn tránh anh. Messi một lần nữa thua cuộc.

Mới đây trên sóng truyền hình, thủ quân ĐTQG Argentina đã có những chia sẻ xúc động về sự nghiệp thi đấu quốc tế của anh.

Messi tiết lộ về khoảng thời gian tồi tệ ở ĐTQG Argentina - Ảnh 1.

Messi đang cảm thấy cô đơn tại ĐTQG

"Mỗi khi ĐT thất bại, như thường lệ, tôi luôn là người bị lôi ra để chỉ trích. Họ nói ra những điều không hay về tôi và đôi khi có cả những bài báo viết về những điều mà tôi chưa bao giờ nói. Tôi không còn cảm thấy ngạc nhiên nữa" - Messi chia sẻ về quảng thời gian sau mỗi thất bại.

Tiền đạo của Barcelona nói về cuộc sống của anh sau trận thua ở Nga năm ngoái: "Sau đấu đó, tôi chỉ biết nhốt mình trong nhà. Nói chuyện với gia đình là điều duy nhất tôi có thể làm. Tôi trốn tránh mọi thứ, để không suy nghĩ về thất bại đó. Tôi cảm thấy tuyêt vọng ở ĐTQG".

"Nhiều người bảo tôi sao không trở về Argentina sau WC, tôi chỉ muốn thật thoải mái để tập trung cho chặng đường phía trước"- Messi nói thêm.

Messi tiết lộ về khoảng thời gian tồi tệ ở ĐTQG Argentina - Ảnh 2.

Sau thất bại ở WC 2018, Messi đã cảm thấy suy sụp.

Cuối cùng, Messi chia sẻ với truyền thông rằng anh thực sự đã cảm thấy tuyệt vọng trong khoảng thời gian ấy. Dường như cầu thủ cao 1m69 đã tỏ ra mất phương hướng sau những thất bại liên tiếp cùng ĐTQG.

"Sau WC, tôi không muốn nói chuyện với ai về ĐTQG nữa" - Messi kết luận.

Tiền đạo của Barcelona mới đây cũng vừa bị chấn thương nhẹ sau trận thua 1-3 trước Venezuela của ĐTQG cách đây ít ngày.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại