Messi hay thật đấy nhưng cứ đến tháng 4 anh lại hóa "người vô hình" ở Champions League

ANH TÚ |

Messi và Barcelona sẽ có trận tứ kết Champions League với Manchester United trong tháng tư tới đây. Các fan kỳ vọng anh sẽ tỏa sáng nhưng ít ai biết rằng đây lại là thời điểm El Pluga chơi tệ nhất tại giải đấu số 1 châu Âu.

Messi là linh hồn của Barcelona, không ai có thể phủ nhận điều đó. Đối thủ của Barcelona ở tứ kết Champions League - Manchester United lại càng sợ "Bọ chét nguyên tử". Vì sao? Tiền đạo người Argentina đã 2 lần xé lưới MU trong 2 trận chung kết Champions League, qua đó đá bay giấc mơ vô địch của "Quỷ đỏ" vào những năm 2009 và 2011.

Cái tên Messi vốn đã là nỗi sợ của bất kỳ đội bóng nào. Những CLB đến từ xứ sở sương mù còn "run bần bật" hơn nữa bởi ngôi sao của Barcelona đã ghi tới 22 bàn vào lưới các đội Premier League tại đấu trường Champions League. Chưa có ai trong lịch sử giải đấu làm tốt hơn chân sút 32 tuổi.

Nói qua vậy đủ thấy Manchester United sẽ phải khổ sở thế nào khi đối đầu với Messi cùng Barcelona trong trận tứ kết tới đây. Tuy nhiên, theo một cách lạc quan nào đó, Quỷ đỏ hoàn toàn có thể "ngó lơ" Messi vì trận đấu này sẽ diễn ra trong tháng tư.

Nếu theo dõi phong độ của tiền đạo người Argentina trong khoảng thời gian này, chắc chắn tất cả sẽ phải thốt lên "Tháng tư là lời nối dối của Messi".

Messi hay thật đấy nhưng cứ đến tháng 4 anh lại hóa người vô hình ở Champions League - Ảnh 1.

Messi có xu hướng tịt ngòi tại các trận đấu tháng tư ở Champions League.

Từ năm 2012 tới nay, Messi cùng Barcelona đã tham dự tổng cộng 17 trận ở Champions League trong tháng tư nhưng El Pulga chỉ ghi được đúng 3 bàn. Điều đó gây ảnh hưởng cực kỳ tiêu cực đến Barcelona. Họ đã có 4 lần bị loại ở tứ kết, 2 lần bị loại ở bán kết, thời điểm Messi đều không ghi bàn trước Chelsea năm 2012 và Bayern Munich năm 2013.

Lần duy nhất đội bóng xứ Catalan lên ngôi ở đấu trường Champions League trong khoảng 8 năm gần đây là năm 2015. Mùa giải đó, dù tịt ngòi ở tứ kết trước PSG nhưng ngôi sao người Argentina lại có 2 bàn quan trọng vào lưới Bayern Munich ở bán kết (trong tháng 5).

Thời gianĐối thủThành tích
T4/2018AS Roma2 trận, 0 bàn
T4/2017Juventus2 trận, 0 bàn
T4/2016Atletico2 trận, 0 bàn
T4/2015 PSG2 trận, 0 bàn
T4/2014Atletico2 trận, 0 bàn
T4/2013 PSG, Bayern Munich4 trận, 1 bàn
T4/2012Chelsea2 trận, 0 bàn


Dù muốn hay không muốn thừa nhận, trong bóng đá luôn tồn tại những cái "dớp" khó vượt qua. Nếu kịch bản này tiếp tục lặp lại ở mùa giải năm nay, các fan của Quỷ đỏ hoàn toàn có thể tự tin vào việc Messi sẽ trở nên "vô hại" bởi cả hai lượt trận tứ kết đều diễn ra trong tháng 4. Mấy năm gần đây, dường như tinh hoa của Messi đã trút hết đi trong các tháng trước tháng 4.

Việc Messi trở nên "cùn" đi trông thấy ở Champions League vào tháng tư mang đến những bất lợi không nhỏ cho Barcelona. Giai đoạn này thường diễn ra các trận đấu mang tính sống còn với những đối thủ sừng sỏ ở tứ kết hoặc bán kết nên rất cần sự tỏa sáng của ngôi sao số một.

Messi hay thật đấy nhưng cứ đến tháng 4 anh lại hóa người vô hình ở Champions League - Ảnh 2.

Phong độ của Messi ở vòng knock-out Champions League có phần chững lại.

Phong độ kém cỏi của chân sút 32 tuổi đối lập với phong độ hủy diệt từ đại kình địch của anh, Cristiano Ronaldo. Cầu thủ người Bồ Đào Nha đã có tổng cộng 63 bàn ở các vòng knock-out Champions League, nhiều hơn bất kỳ chân sút nào trong lịch sử giải đấu. Trong khi đó, Messi chỉ mới 40 lần xé lưới các đối thủ kể từ sau vòng bảng.

Có cảm tưởng như El Pulga thường hụt hơi vào giai đoạn này do đã bung sức quá nhiều trong các trận đấu trước đó, nhằm đua Chiếc giày vàng giải La Liga. Còn với CR7, cựu tiền đạo MU lại có xu hướng khởi đầu khá chậm nhưng cực kỳ bùng nổ trong các giai đoạn quyết định. Đó có lẽ là lý do Ronaldo đã có 4 chức vô địch Champions League trong 5 năm gần nhất còn Messi chỉ có đúng 1 lần được hưởng cảm giác đăng quang.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại