Messi giành Chiếc giày vàng, đạt cột mốc khiến Ronaldo cũng phải ao ước

THÀNH AN |

Ngôi sao người Argentina 99,9% khả năng giành Chiếc giày vàng châu Âu mùa này với 36 bàn thắng và vươn tới kỷ lục chưa cầu thủ nào trong lịch sử đạt được.

Danh hiệu Chiếc giày vàng châu Âu mùa giải 2018/2019 đã nằm chắc trong tay Lionel Messi sau khi đối thủ nguy hiểm nhất, Kylian Mbappe thất bại trong việc phế truất ngôi đầu của Leo ở vòng cuối Ligue 1 diễn ra rạng sáng hôm nay (25/5). Tài năng trẻ người Pháp chỉ ghi được 1 bàn khi PSG bất ngờ thua thất vọng 1-3 trước chủ nhà Reims.

Với 33 pha lập công, Mbappe còn kém Messi tới 3 bàn và chấp nhận về nhì. Trên lý thuyết, ngôi sao người Argentina chưa chắc chắn 100% giành Chiếc giày vàng do Serie A vẫn còn 1 vòng đấu cuối. Tuy nhiên, chân sút hiện dẫn đầu danh sách Vua phá lưới của giải đấu này là Fabio Quagliarella mới chỉ có 25 bàn thắng, gần như không thể ghi 11 bàn để bắt kịp Leo.

Messi giành Chiếc giày vàng, đạt cột mốc khiến Ronaldo cũng phải ao ước - Ảnh 1.

Messi lần thứ 6 giành Chiếc giày vàng châu Âu.

Đây là lần thứ 6 trong sự nghiệp, Messi chiến thắng trong cuộc đua dành cho những tay săn bàn tốt nhất tại các giải VĐQG châu Âu, nhiều hơn Cristiano Ronaldo 2 danh hiệu. Ngoài ra, El Pulga cũng trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử 3 lần liên tiếp giành danh hiệu cao quý trên.

Dù giành danh hiệu mà mọi cầu thủ đều ao ước, Messi lại tỏ ra không quá vui và thừa nhận bản thân vẫn còn bị ám ảnh bởi thất bại không tưởng 3-4 chung cuộc của Barcelona trước Liverpool tại bán kết Champions League. "Tôi không nghĩ nhiều đến Chiếc giày vàng và giải thưởng này không nằm trong tâm trí tôi. Tôi và có thể nhiều đồng đội khác, vẫn đang phải nếm trải cảm giác đau đớn vì thất bại trước Liverpool".

Messi cũng nhân tiện lên giây cót tinh thần trước trận chung kết cúp Nhà Vua Tây Ban Nha với Valencia, diễn ra lúc 2h rạng sáng 26/5 (giờ Hà Nội). "Chúng tôi sẽ bước vào trận chung kết với Valencia và nếu không thắng, cảm giác lúc này sẽ càng trở nên tồi tệ hơn".

Chiếc giày vàng châu Âu là giải thưởng thường niên được trao cho những chân sút săn bàn hàng đầu tại các giải vô địch quốc gia thuộc Liên đoàn bóng đá châu Âu. Cầu thủ đoạt giải là người giành số điểm cao nhất, tương ứng với số bàn thắng x hệ số của giải VĐQG cầu thủ đó thi đấu (Các giải VĐQG hàng đầu như Anh, Tây Ban Nha, Italy, Đức, Pháp sẽ có hệ số lớn nhất là 2, tương đương 1 bàn thắng = 2 điểm).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại