Mẹ ruột Cường "đô la": Dự án lấn sông Hàn không sai phạm, tại sao lại tạm dừng?

Đình Thức |

TGĐ Quốc Cường Gia Lai nói: Đến thời điểm này công ty hoàn toàn không vi phạm bất cứ quyết định nào được phê duyệt. Dự án triển khai 3 năm không có bất cứ ý kiến phản biện nào như bây giờ.

Ngày 7/5, Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam TP. Đà Nẵng đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự án Marina Complex của Công ty TNHH Bến du thuyền Đà Nẵng đang gây bức xúc, xôn xao dư luận trong thời gian vừa qua.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng, các Sở ban ngành cùng hàng chục chuyên gia về thủy lợi, môi trường và đại diện chủ đầu tư đã có mặt để đưa ra các quan điểm về dự án.

Tại hội thảo, 2 luồng ý kiến trái ngược nhau về dự án Marina Complex khi một bên cho rằng dự án ảnh hưởng đến môi trường, dòng chảy sông Hàn, đề nghị dừng triển khai trong khi bên còn lại khẳng định dự án được cấp phép, hồ sơ pháp lý và hầu như không ảnh hưởng đến sông Hàn.

Bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mẹ ruột doanh nhân trẻ Cường "đô la") - đại diện chủ đầu tư dự án Marina Complex, cho biết thiệt hại về kinh tế sẽ xảy ra nếu dự án mà công ty đã thực hiện một thời gian dài giờ bị dừng lại.

Mẹ ruột Cường đô la: Dự án lấn sông Hàn không sai phạm, tại sao lại tạm dừng? - Ảnh 1.

Dự án Mairna Complex đang gây xôn xao dư luận

Theo bà Loan, dự án đã triển khai được 3 năm và trong thời gian đó không có bất cứ tổ chức chính trị, đoàn thể xã hội có ý kiến phản biện hoặc không tổ chức các hội nghị phản biện quy mô như hôm nay.

Mẹ ruột Cường "đô la" khẳng định việc triển khai xây dựng hoàn toàn đúng thủ tục pháp lý, trên cơ sở kết quả khảo sát địa chất, đánh giá tác động môi trường, tác động với dòng chảy sông Hàn, khả năng thoát lũ khi vào mùa lũ.

"Công ty chỉ làm tiếp để hoàn thành đoạn bờ kè đã làm dở dang mà trước đây Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn đã làm đến đoạn của dự án.

Đến thời điểm này công ty hoàn toàn không vi phạm bất cứ quyết định nào đã được phê duyệt. Quyết định dừng dự án để phản biện như hiện nay là không đúng", mẹ ruột Cường "đô la" nói.

Mẹ ruột Cường đô la: Dự án lấn sông Hàn không sai phạm, tại sao lại tạm dừng? - Ảnh 2.

Bà Loan khẳng định dự án không có bất cứ sai phạm nào

Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Đà Nẵng – nguyên Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng, cho rằng việc lấn sông và lấn ở cửa sông như dự án Marina Complex là không ổn.

Vị cựu quan chức đề nghị không tiếp tục triển khai dự án Marina Complex và trả lại hiện trạng như cũ. Ông Tiếng nhận định lỗi này hoàn toàn không phải do nhà đầu tư.

Ông Huỳnh Vạn Thắng, nguyên Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng, cho biết dự án đã chạy các chương trình mô phỏng các trận lũ, các kịch bản lũ thiết kế trong bản đánh giá tác động môi trường. Ông Thắng đưa ra kết luận rằng dự án có ảnh hưởng nhưng mức độ ảnh hưởng nhỏ.

"Thậm chí dưới tác động hướng dòng, nó ảnh hưởng quá nhỏ. Ngoài ra các yếu tố khác như vận tốc, hướng chảy thay đổi không đáng đáng kể. Như vậy, khi không thay đổi, những ảnh hưởng sau dòng chảy được đảm bảo", ông Thắng khẳng định.

Ông Tô Hùng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng, cho biết dự án Marina Complex trong kết luận của Thanh tra Chinh phủ ngày 8/1/2019 đã bị chỉ ra vi phạm luật đất đai khi không qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị thu bổ sung tiền sử dụng đất đối với diện tích đất ở đô thị tăng 1.047m2 do việc điều chỉnh quy hoạch của dự án này.

Phát biểu kết thúc hội nghị, ông Đặng Việt Dũng, Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, cho hay từ những kiến nghị của người dân và các nhà khoa học, dư luận thì TP Đà Nẵng đã kịp thời tạm dừng các dự án này để rà soát vấn đề pháp lý.

"Quan điểm nhất quán là phát triển bền vững, đảm bảo lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Các dự án có tính toàn diện, khách quan, công khai, công bằng. Chính quyền và doanh nghiệp sẽ sớm đề xuất phương án điều chỉnh quy hoạch hợp lý, với quan điểm hài hòa lợi ích của người dân và các nhà đầu tư", ông Đặng Việt Dũng nói.

Theo Phó chủ tịch TP Đà Nẵng, sau hội thảo, chính quyền sẽ cùng với nhà đầu tư dự án nghiên cứu phương án điều chỉnh quy hoạch phù hợp nhất, nhằm tăng được diện tích không gian công viên cây xanh cảnh quan ven sông, tăng cường khả năng tiếp cận của người dân với sông Hàn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại