Mẹ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: "Tôi cũng hâm mộ thủ môn Bùi Tiến Dũng"

Minh Thư |

Chị Thanh Hằng - mẹ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh đã có những chia sẻ về chuyện con gái và thủ môn Bùi Tiến Dũng "thả thính" nhau khiến dư luận xôn xao hai ngày nay cũng như việc con gái khẳng định sẽ sang Trung Quốc xem trận Chung kết vô địch U23 châu Á để cổ vũ cho tuyển U23 Việt Nam .

Hai ngày nay, dư luận, đặc biệt là các fan nữ vô cùng... hồi hộp lẫn "sôi sục" khi "soái ca" Bùi Tiến Dũng và Hoa hậu Việt Nam 2016 Đỗ Mỹ Linh đã có những lời lẽ khá ngọt ngào dành cho nhau qua các đoạn bình luận trên mạng xã hội của hai người.

Mẹ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Tôi cũng hâm mộ thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 1.

Bùi Tiến Dũng và Đỗ Mỹ Linh đang là cặp "trai tài gái sắc" được khán giả mong muốn thành đôi nhiều nhất nhưng cũng khiến hàng vạn thiếu nữ "rụng tim"

Dù đã lên tiếng "trấn an" rằng chuyện giữa cô và thủ môn Bùi Tiến Dũng chưa có gì nhưng dường như Đỗ Mỹ Linh vẫn chưa thể thuyết phục được "hội chị em" cả nước. Rất nhiều lời khẩn cầu Hoa hậu đừng "thả thính" Bùi Tiến Dũng nữa từ các khán giả cả nam lẫn nữ.

Thậm chí, trên mạng xã hội, không ít cô gái còn thẳng thừng tuyên bố... "tẩy chay" Đỗ Mỹ Linh. Tuy vậy, bên cạnh đó, nhiều người cũng gửi lời nhắn nhủ và bày tỏ mong muốn cặp trai tài gái sắc sẽ thành đôi.

Chuyện "thả thính" chưa kịp lắng xuống, mối quan hệ giữa Bùi Tiến Dũng và Đỗ Mỹ Linh lại tiếp tục bị "săm soi" khi một trang tin điện tử đăng tải hình ảnh cả hai gọi điện thoại trực tuyến trò chuyện với nhau.

Hơn nữa, Hoa hậu còn khẳng định sẽ sang Trung Quốc ngày 27/1 tới để xem trận Chung kết, cổ vũ cho tuyển U23 Việt Nam trên Ngoisao.net.

Mẹ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Tôi cũng hâm mộ thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 2.

Hình ảnh làm cho những cô gái "trót yêu" thủ môn Tiến Dũng phải "sục sôi". Ảnh: Kênh 14

Liên hệ với chị Thanh Hằng - mẹ của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, chị cho biết: "Tôi cũng hâm mộ Bùi Tiến Dũng như những người khác, bố của Linh cũng rất quan tâm và yêu thích đội tuyển, cả nhà đều dành tình cảm cho U23 Việt Nam như thế nên việc Linh bày tỏ sự ngưỡng mộ đến các tuyển thủ tôi thấy là điều bình thường.

Còn việc Linh sang Trung Quốc cổ vũ cho đội tuyển trong trận chung kết tôi chưa thể khẳng định".

Tuy nhiên, theo thông tin riêng, hiện Hoa hậu đang làm visa nên khả năng Hoa hậu có mặt tại sân Olympic Thường Châu (Trung Quốc) là rất cao.

Mẹ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Tôi cũng hâm mộ thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 3.

Đỗ Mỹ Linh chụp ảnh cùng mẹ ngày đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016

Ở vòng Tứ kết Giải vô địch U23 châu Á, Bùi Tiến Dũng đã cản phá thành công một cú sút từ đội bạn - U23 Iraq trong loạt đá luân lưu 11m và tiếp tục trở thành người hùng của U23 Việt Nam khi xuất sắc "hóa giải" 2 quả penalty trên chấm 11m cũng ở loạt đá luân lưu, góp phần đưa U23 nước nhà có mặt tại trận Chung kết Giải vô địch U23 châu Á.

Tính đến thời điểm này, Việt Nam là quốc gia Đông Nam Á đầu tiên góp mặt tại vòng Chung kết của một giải đấu tầm cỡ châu lục dưới sự dẫn dắt tài tình của HLV người Hàn Quốc - Park Hang Seo.

Với kỳ tích này, các chàng trai U23 Việt Nam được xưng tụng là "những chiến binh quả cảm", người hùng của bóng đá Việt Nam. Ngoài Bùi Tiến Dũng, có thể nói toàn bộ chân sút của U23 Việt nam đều đang được các thiếu nữ "săn đón" vô cùng nhiệt tình.

Mẹ Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Tôi cũng hâm mộ thủ môn Bùi Tiến Dũng - Ảnh 4.

Trận Chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan ngày 27/1 tới đây tại Thường Châu (Trung Quốc) đang nhận được sự quan tâm của hàng chục triệu người dân Việt Nam và không ít sự cổ vũ đến từ khán giả hâm mộ môn thể thao vua khắp nơi.

Nhiều dự đoán cho rằng, U23 Việt Nam rất có khả năng giành chức vô địch bởi U23 Hàn Quốc - quê hương của HLV trưởng Đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam hiện tại - đã dừng chân ở trận Bán kết 2.

Như vậy, về mặt tâm lý, HLV Park Hang Seo và các tuyển thủ đều không phải chịu áp lực hay trở ngại gì. Và hiện tại, ít nhất, U23 Việt Nam cũng đã trở thành một trong hai đội bóng mạnh nhất châu Á.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại