Mẹ chồng tử vong do con dâu xô ngã khi cãi nhau

Bảo Ngọc |

Con dâu cãi nhau tay đôi, xô đẩy khiến mẹ chồng ngã đập đầu vào trụ bê tông chấn thương sọ não rồi tử vong trong bệnh viện.

Ngày 25/4, Thượng tá Phạm Viết Tiến, Trưởng phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Quảng Nam, cho biết sau gần một ngày kể từ khi bị triệu tập, Nguyễn Thị Kiều Loan (SN 1984, trú xã Điện Hồng, thị xã Điện Bàn, Quảng Nam) đã thừa nhận chính mình là nguyên nhân khiến mẹ chồng chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

Loan khai vào chiều tối 23/4, bà Phạm Thị Thanh (SN 1951, trú xã Điện Hồng) là mẹ chồng Loan sang nhà nói chuyện. Câu chuyện giữa mẹ chồng con dâu có nhiều mâu thuẫn dẫn đến cãi vã to tiếng rồi xô đẩy.

Trong lúc hai người xô xát, Loan xô mạnh làm mẹ chồng ngã đập đầu trúng trụ bê tông ở cổng nhà rồi ngã xuống đất.

Bà Thanh sau đó buồn nôn, chóng mặt, tím tái nên được người nhà đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đà Nẵng. Tuy nhiên bà Thanh tử vong vào khoảng 9h sáng 24/4.

"Lời khai của Loan phù hợp với giám định pháp y cho biết bà Thanh tử vong do đầu bị va chạm. Khi xảy ra vụ việc, các con của Loan cũng chứng kiến và có lời khai trùng khớp.

Hành vi của Loan dù không cố ý giết hại mẹ chồng nhưng có đủ yếu tố để khởi tố tội Cố ý gây thương tích", Thượng tá Tiến nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại