Mẹ bế con nhảy từ trên cao xuống khi xưởng may bốc cháy

NGUYỄN TÂN |

Lửa cháy ngùn ngụt từ một cơ sở may mặc ở quận Tân Phú, TP.HCM khiến 12 công nhân đang làm việc hoảng loạn chạy ra ngoài. Trong đó vợ của chủ cơ sở này bế con 2 tuổi nhảy từ lầu một xuống đất thoát chết.

Khoảng 5 giờ sáng ngày 17-4, nhiều người thấy khói bốc lên tại cơ sở may mặc tại số 13 đường Nguyễn Thái Học, quận Tân Phú, TP.HCM. Chỉ một lúc sau lửa đã bốc qua mái, bên trong đầy vải may mặc cháy ngùn ngụt.

Khi phát hiện ra ngọn lửa bùng phát, nhiều người dân đã tham gia chữa cháy nhưng bất thành; một số di chuyển đồ đạc và xe đến khu vực an toàn, đề phòng cháy lan.

Tuy nhiên ngọn lửa đã bùng cháy dữ dội, nhanh chóng lan sang căn nhà số 11 kế bên. Lúc này trong căn nhà có khoảng 9 người và đã nhanh chóng chạy ra ngoài.

Riêng vợ của chủ cơ sở may ở trên lầu một vội quăng bao vải xuống đất, rồi ôm con 2 tuổi nhảy từ lầu một ở độ cao khoảng 3m xuống đất thoát chết.

Mẹ bế con nhảy từ trên cao xuống khi xưởng may bốc cháy - Ảnh 1.

Ngọn lửa đã thiêu rụi gần như toàn bộ hai căn nhà cùng nhiều tài sản bên trong

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC quận Tân Phú đã triển khai 6 xe chữa cháy chuyên dụng cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường dập lửa.

Hơn 1 giờ sau đó, lực lượng chữa cháy vẫn đang nỗ lực khống chế ngọn lửa. Nhiều phương án tiếp cận được thực hiện khẩn trương.

Gần 7 giờ cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn. Rất may, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, ngọn lửa đã thiêu rụi gần như toàn bộ hai căn nhà cùng nhiều tài sản bên trong.

Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại