McMaster: “Rủi ro chiến tranh bán đảo Triều Tiên tăng lũy tiến mỗi ngày”

Hồng Nhung |

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng HR McMaster vào ngày 2/12 cảnh báo, Triều Tiên đang tăng cường mối đe dọa liên tục tới Mỹ và khả năng chiến tranh giữa Bình Nhưỡng và Washington tăng lũy tiến mỗi ngày.

“Tôi cho rằng, căng thẳng hai nước đang tăng thêm mỗi ngày. Điều này có nghĩa chúng ta đang trong cuộc đua, thực sự chúng ta đang trong cuộc đua tăng dần lên thách thức và khiêu khích”, ông McMaster nói với khán giả ở diễn đàn quốc phòng quốc gia Reagan tại thung lũng in Simi, Clifornia khi được hỏi về vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa của Triều Tiên.

McMaster: “Rủi ro chiến tranh bán đảo Triều Tiên tăng lũy tiến mỗi ngày” - Ảnh 1.

Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng HR McMaster

Theo ông McMaster, Tổng thống Donald Trump vẫn tiếp tục duy trì nỗ lực tiến tới phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên cùng với đó là hướng giải quyết phi quân sự đối với vấn đề này. Tổng thống Mỹ cũng kêu gọi Trung Quốc nên có các trừng phạt kinh tế nghiêm khắc hơn đối với Bình Nhưỡng. Ông McMaster cho biết, sức mạnh kinh tế của Bắc Kinh có thể “không chế” tham vọng tên lửa và hạt nhân của Triều Tiên.

“Có nhiều cách để nhấn mạnh đến vấn đề này. Tuy nhiên, đây giống như một cuộc đua bởi vì nhà lãnh đạo Kim Jong Un dường như sắp tới đích, không có nhiều thời gian nữa. Ông Kim liên tục nâng cấp và phát triển tên lửa hạt nhân cùng với các vu thử liên tục”, ông McMaster cho biết.

“Chúng ta đang nói đến Trung Quốc chưa có các biện pháp nào đối với tham vọng tên lửa và hạt nhân của Bình Nhưỡng. Chúng tôi yêu cầu phía Trung Quốc nên hành động trong quyền lợi của Bắc Kinh và chúng tôi tin tưởng, Bắc Kinh có thể làm được nhiều hơn nữa”, ông McMaster nói thêm.

Trung Quốc nên có các hành động đơn phương cắt hoàn toàn nguồn cung dầu vào Triều Tiên. Không có nguyên liệu đồng nghĩa với tham vọng hạt nhân và tên lửa đạn đạo của Bình Nhưỡng sẽ tự mất, ôn McMaster cho biết.

Cả ông McMaster và Tổng thống Trump đều cho rằng, việc cấm vận dầu 100% đối với Bình Nhương là hướng đi đúng lúc này.

Mỹ nhấn mạnh, hành động của Bình Nhưỡng sau các vụ thử cùng như các thách thức của nước này vào Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ càng khiến cho họ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại