Máy bay Trung Quốc vỡ kính, móp đầu vì mưa đá

Minh Hạnh |

Một chuyến bay của hãng hàng không Tianjin Airlines đã buộc phải hạ cánh khẩn cấp sau khi hứng chịu một trận mưa đá kinh hoàng ở độ cao hơn 32.000 feet.

Sự cố xảy ra hôm 26/7, khi chiếc máy bay Airbus A320 mang số hiệu GS7865 của hãng hàng không Tianjin Airlines đang di chuyển từ thành phố cảng Tianjin đến thành phố biển Haikou, thì bất ngờ gặp phải một trận mưa đá ở độ cao hơn 32.000 feet (9.800m)

Dữ liệu bay cho thấy máy bay cất cánh từ sân bay Tianjin Binhai lúc 15h26’ và dự kiến hạ cánh tại sân bay Haikou Meilan lúc 18h25’.

Tuy nhiên, do hư hỏng nặng vì mưa đá, máy bay đã phải chuyển hướng đến tỉnh Wuhan và hạ cánh an toàn.

Theo loạt ảnh được công bố bởi cơ quan quản lý hàng không Trung Quốc, trận mưa đá đã khiến chiếc Airbus A320 móp đầu, vỡ kính buồng lái.

May mắn thay, các hành khách và phi hành đoàn đều không hề hấn gì.

Máy bay Trung Quốc vỡ kính, móp đầu vì mưa đá - Ảnh 1.

Ảnh: Daily Mail

Máy bay Trung Quốc vỡ kính, móp đầu vì mưa đá - Ảnh 2.

Ảnh: Daily Mail Ảnh: Daily Mail

Đêm 26, sáng 27/7, máy bay cất cánh từ Wuhan và hạ cánh tại Haikou vào lúc 1h34’ sáng. Tuy nhiên, chưa rõ máy bay có được thay thế các bộ phận hư hỏng hay không.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại