Máy bay RQ-4 Global Hawk của Mỹ bị tố xuất hiện gần biên giới Nga

Hải Yến |

Máy bay RQ-4 Global Hawk – máy bay không người lái (UAV) chiến lược của Không lực Mỹ đã bay 11 giờ gần biên giới Nga hôm 5/10 – trang web Plane Radar cho biết hôm nay (7/10).

Trước đó, máy bay trinh sát Grumman RQ-4 Global Hawk của Mỹ cũng được phát hiện gần biên giới Crimea và lãnh thổ Krasnodar bên cạnh.

Sau khi cất cánh khỏi căn cứ không quân Sigonella ở Italy, chiếc UAV này bay vào không phận của Ukraine và một giờ sau, nó hướng về Ba Lan.

Ngay sau đó, RQ-4 Global Hawk bay vài giờ ở gần khu vực Kaliningrad của Nga, sau đó hướng về không phận các nước Baltic, trong đó có Lithuania, Latvia và Estonia rồi dành 3 giờ ở biên giới phía tây của khu vực Leningrad và Pskov của Nga.

Trước khi trở về Italy, máy bay này đã bay gần biên giới khu vực Laliningrad.

Trên đây là chuyến bay mới nhất trong loạt các chuyến bay do thám của máy bay Mỹ được phát hiện gần Kaliningrad cũng như Crimea và Krasnodar vài tuần trước.

Sputnik cho rằng Bộ Quốc phòng Nga đã liên tục kêu gọi Washington từ bỏ những chuyến bay trên nhưng Mỹ không tuân thủ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại