Máy bay quân sự Chile chở 38 người biến mất bí ẩn: Thông tin mới nhất

Phương Anh |

Không quân Chile xác nhận chiếc C-130 Hercules cất cánh từ căn cứ không quân Chabunco bị rơi khi đang trên hành trình đến Nam Cực.

Máy bay cất cánh lúc 16h55 giờ địa phương từ Punta Arenas, và mất liên lạc với trung tâm điều khiển lúc 18h13.

Hơn bảy giờ sau khi mất liên lạc vô tuyến với C-130 Hercules, không quân tuyên bố máy bay bị rơi. Cuộc tìm kiếm mảnh vỡ đang được thực hiện bởi cả lực lượng Chile và các đối tác, trên không và trên mặt nước, "với hy vọng tìm thấy bất kỳ người sống sót nào."

Không quân Chile cho biết họ đã liên lạc với các thành viên gia đình của những người trên máy bay "để thông báo cho họ về tình trạng đáng buồn ảnh hưởng đến cả Lực lượng và quốc gia."

Chiếc C-130 gặp nạn khi chở lực lượng hậu cần đến căn cứ ở khu vực Nam Cực để vận hành đường ống dẫn dầu.

Một tuyên bố của Không quân Chile cho biết vào thời điểm gặp sự cố, trên máy bay có tổng cộng 38 người, bao gồm 17 thành viên phi hành đoàn và 21 hành khách. Ba người trong số đó là dân thường.

Theo kế hoạch, máy bay sẽ hạ cánh lúc 19h17 (giờ địa phương).

Tổng thống Sebastián Piñera cho biết ông cùng các bộ trưởng quốc phòng và nội vụ theo dõi diễn biến tại trụ sở Không quân. Tướng Eduardo Muslimira của Lữ đoàn không quân số bốn nói với truyền thông địa phương rằng máy bay đã đi được nửa đường đến căn cứ Nam Cực khi mất liên lạc, nhưng không có tín hiệu khẩn cấp nào được kích hoạt.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại