Máy bay ném bom Trung Quốc bay quanh Đài Loan

Thảo Nguyên |

Giới chức Đài Loan hôm 6.12 cho biết, các máy bay ném bom của Trung Quốc đã bay quanh hòn đảo này trong khi thực hiện nhiệm vụ giám sát tầm xa đầu tiên của Bắc Kinh.

Theo NBC News, sự việc trên diễn ra hôm 25.11, 1 tuần trước khi nhà lãnh đạo Đài Loan Thái Anh Văn điện đàm với Tổng thống Mỹ đắc cử Donald Trump.

Tuần trước, Trung Quốc đã xác nhận nhiệm vụ giám sát tầm xa nói trên, nhưng hôm 6.12 Đài Loan cung cấp thêm thông tin, trong đó có liên quan đến hai máy bay ném bom tầm xa H-6K có thể mang vũ khí hạt nhân.

Phát ngôn viên quốc phòng Đài Loan Chen Chung-chi nói với NBC News rằng, 1 chiến đấu cơ do thám TU-154 và 1 máy bay do thám Y-8 cùng 2 máy bay chiến đấu Su-30 cũng tham gia trong nhiệm vụ giám sát của Bắc Kinh.

4 máy bay trên đã bay một vòng ngược chiều kim đồng hồ xung quanh Đài Loan trước khi gặp 2 máy bay khác ở phía bắc hòn đào này, theo ông Chen.

Người phát ngôn nói thêm, không máy bay nào trong số các máy bay của Trung Quốc vào không phận Đài Loan hoặc vùng nhận dạng phòng không của vùng lãnh thổ này.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại