Máy bay lao trúng xe hơi, ba người chết

Tú Oanh |

Một chiếc máy bay nhỏ rơi từ trên cao xuống đâm trúng chiếc xe hơi nằm trong bãi đỗ xe gần sân bay TP.Houston, Texas, Mỹ, khiến ba người thiệt mạng.

Tờ Telegraph trích dẫn lời phát ngôn viên Sở Cứu hỏa Houston cho biêt, vụ việc xảy ra vào khoảng hơn 1h chiều ngày thứ Năm (9/6, theo giờ địa phương).

Thời điểm đó, chiếc máy bay nhỏ bất ngờ rơi trúng chiếc xe đang nằm trong bãi đỗ của cửa hàng tiện lợi gần sân bay Hobby, phía đông nam thành phố Houston.

Theo đội trưởng Sở Cứu hỏa TP Houston, Ruy Lozano, vụ tai nạn khiến 3 người ngồi trên máy bay thiệt mạng. “Không có ai trong chiếc xe đang đỗ.

Máy bay không rơi trúng tòa nhà, không có lửa, không tràn nhiên liệu”, Lozano cho biết.

Susan Conklin, người làm mặt trong cửa hàng tiện lợi, kể lại, thời điểm rơi máy bay nghe thấy tiếng động lớn như tiếng bom nổ và tiếng thét thất thanh.

“Khi nhìn ra ngoài, tôi thấy máy bay rơi ở bãi đỗ xe”.

Cũng theo nhân chứng này, sau vụ tai nạn, cô không thấy bất kỳ chuyển động nào từ bên trong máy bay và người dân không lập tức chạy đến xem xét hiện trường vì lo ngại cháy nổ.

Hình ảnh ghi lại hiện trường trên truyền hình cho thấy, chiếc máy bay suýt đâm sầm vào những thùng khí propane (loại khí dùng làm nhiên liệu có trong tự nhiên và dầu lửa) trong bãi đỗ xe.

Máy bay lao trúng xe hơi, ba người chết - Ảnh 1.

Máy bay suýt rơi trúng thùng khí dễ cháy nổ.

Được biết, máy bay gặp nạn là một chiếc Cirrus SR-22 loại một động cơ. Nó bị rơi khi đang tìm cách đáp xuống sân bay Hobby.

Theo dữ liệu từ trang web theo dõi chuyến bay FlightAware, máy bay khởi hành từ gần Norman, tiểu bang Oklahoma vào lúc 10h11 (giờ địa phương).

Khoảng 15 phút cuối, máy bay hạ đột ngột từ độ cao 1.800 feet (khoảng 548m) xuống 200 feet (70m), sau đó bay lên cao 1.200 feet (365m) trước khi bị rơi.

Hiện, Ban An toàn giao thông quốc gia Mỹ đang điều tra nguyên nhân tai nạn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại