Máy bay không người lái Mỹ ráo riết do thám biên giới phía Tây của Nga

(Vietnam+) |

Theo cổng thông tin PlaneRadar.ru, máy bay không người lái (UAV) chiến lược RQ-4B của không quân Mỹ đã tiến hành do thám vùng biên giới phía Tây của Nga.

Sputniknews đưa tin, theo cổng thông tin PlaneRadar.ru, máy bay không người lái (UAV) chiến lược RQ-4B của không quân Mỹ đã tiến hành do thám vùng biên giới phía Tây của Nga.

Theo dữ liệu của PlaneRadar, máy bay không người lái số hiệu 10-2043 của Mỹ đã khởi hành từ căn cứ không quân Sigonella ở Italy vào sáng ngày 10/3, sau đó chiếc UAV này bay khoảng 5,5 tiếng đồng hồ dọc theo biên giới vùng Kaliningrad trên bầu trời Litva.

Tiếp đó, nó bay qua Latvia vào không phận Estonia và dành 4,5 tiếng đồng hồ để trinh sát biên giới phía Tây khu vực Pskov và Leningrad.

Trên đường về, RQ-4B đã hoàn thành loạt chuyến bay dọc biên giới khu vực Kaliningrad trong ít nhất 1 tiếng đồng hồ rồi mới quay trở lại căn cứ.

PlaneRadar khẳng định thời gian gần đây, hoạt động của máy bay trinh sát nước ngoài và UAV tại khu vực sát đường biên giới giữa Nga và các nước trong khu vực đã gia tăng lên đáng kể, đặc biệt là sự xuất hiện thường xuyên của những chuyến bay do thám xung quanh Crimea và lãnh thổ Krasnodar, cũng như trên Biển Baltic.

Tổng cộng, trong năm qua, các đơn vị kỹ thuật-vô tuyến của Nga đã phát hiện và ngăn chặn hơn 980 nghìn thiết bị bay.

Khoảng 3.000 trong số này là máy bay chiến đấu nước ngoài, với hơn 1.000 máy bay trinh sát./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại