Máy bay không người lái của Triều Tiên khiến Hàn Quốc lo lắng

Trúc Phạm |

CHDCND Triều Tiên đang trong quá trình phát triển một loại máy bay không người lái đa năng có thể hoạt động liên tục nhiều giờ trên không, Thông tấn Hàn Quốc Yonhap đưa tin hôm 18-12.

Máy bay không người lái (UAV) hiện đang được bay thử nghiệm có kích thước lớn hơn so với những UAV hiện đang phục vụ Quân đội Triều Tiên. Tuần qua, Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên Chosun đã tiết lộ một loại UAV mới đang trong giai đoạn phát triển.

Máy bay không người lái của Triều Tiên khiến Hàn Quốc lo lắng  - Ảnh 1.

Một mẫu máy bay không người lái của Triều Tiên

Truyền thông Bình Nhưỡng không cung cấp hình ảnh rõ ràng về UAV, tuy nhiên, tuyên bố nó có khả năng quan sát và theo dõi mục tiêu trong thời gian thực. Chosun cũng cho biết cỗ máy có thể được sử dụng để kiểm tra không khí và phát hiện cháy rừng.

“Triều Tiên đang xây dựng UAV có kích cỡ lớn, tầm bay xa hơn nhờ điều khiển từ xa”, một quan chức quân đội Hàn Quốc cho biết. Ông từ chối nêu ra thông tin chi tiết, nhưng cho biết Seoul phát hiện nhiều chuyến bay thử nghiệm đối với UAV mới của Bình Nhưỡng kể từ đầu năm nay.

Hàn Quốc ước tính Triều Tiên có khoảng 300 UAV có khả năng do thám và tấn công.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại