Máy bay do thám Mỹ hoạt động chỉ cách lãnh thổ Nga 10km

Đặng Vũ |

Theo đại diện quân khu phía nam của Nga, Trung tướng Viktor Sevostyanov, các máy bay do thám của Mỹ vừa được phát hiện hoạt động trên khu vực biển Đen, gần bán đảo Crimea.

Máy bay do thám không người lái RQ-4 Global Hawk và có người lái RS-135, P-8A Poseidon của Mỹ được cho là đã tiến sát tới biên giới Nga, ở khoảng cách 10 đến 15km.

“Máy bay RQ-4 Global Hawk và RS-135 đã thực hiện nhiệm vụ do thám từ căn cứ không quân Sigonella, đảo Sicily của Italia, trong khi P-8A bắt đầu chuyến bay từ căn cứ không quân Souda của Hy Lạp. Đường bay cơ bản của những chiếc máy bay này là dọc theo bờ biển Đen, từ phía tây bán đảo Crimea đến gần thành phố Sochi. Trong thời gian này, không có bất kì vụ xâm phạm không phận nào diễn ra mặc dù đã có lúc các máy bay chỉ còn cách biên giới Nga 10 – 15km”, ông Viktor Sevostyanov cho hay.

Các chiến đấu cơ của Nga cũng đã xuất kích để xác định và cảnh báo các máy bay do thám của Mỹ. Theo ông Sevostyanov, trong năm 2017, Nga đã tiến hành hơn 100 vụ cảnh báo máy bay nước ngoài như vậy.

Phía Nga cho rằng, động cơ của chuyến bay do thám trên có thể là phát hiện sự thay đổi trong bất kì sự triển khai quân đội hay vũ khí nào của quân khu phía nam Nga.

http://anninhthudo.vn/the-gioi/may-bay-do-tham-my-hoat-dong-chi-cach-lanh-tho-nga-10km/745796.antd

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại