Mặt Trời dẫu có to lớn đến mấy thì cũng chỉ là "trò trẻ con" so với những ngôi sao này!

Gabe |

Ta vẫn biết rằng Mặt Trời to lớn vô cùng, nó có thể chứa bên trong mình đến 1 triệu Trái Đất. Song nếu so với những ngôi sao này thì quá lắm Mặt Trời cũng chỉ bằng hạt cát!

Không phải ngẫu nhiên mà có khái niệm hệ Mặt Trời. Nó còn có tên gọi khác là Thái Dương Hệ, là 1 hệ các hành tinh mà ở đó Mặt Trời nằm ở vị trí trung tâm cũng như có vai trò quan trọng nhất đối với sự vận động của các thực thể khác.

Mặt Trời dẫu có to lớn đến mấy thì cũng chỉ là trò trẻ con so với những ngôi sao này! - Ảnh 1.

 Mặt Trời có thể coi như là trái tim của Thái Dương Hệ, nó chiếm giữ tới 99,8% vật chất nơi đây. Có đường kính gấp đến 109 lần Trái Đất.

Nhưng đây là 1 ngôi sao tương đối trẻ và vô cùng nhỏ! Tất nhiên là nó chỉ nó khi so sánh với những ngôi sao khác.

Kích thước đáng nể của những hành tinh trong vũ trụ

Trong clip trên, có nhắc tới Arcturus, đó là 1 trong những ngôi sao gần chúng ta nhất, chỉ cách khoảng 37 năm ánh sáng. Nó cũng là ngôi sao sáng nhất chòm sao Bootes. Arcturus được ước tính có bán kính lớn gấp 26 lần và sáng gấp 115 lần Mặt Trời. 

Ngôi sao còn lại chính là VY Canis Majoris, nó được biết đến với cái tên khá kêu: Sao Cực Siêu Khổng Lồ và thuộc chòm sao Đại Khuyển. Đây là ngôi sao lớn nhất từng được biết đến. Đến cả Arcturus cũng chả thấm vào đâu nếu so sánh với nó.

VY Canis Majoris có bán kinh lớn gấp 2100 Mặt Trời, nó lớn đến nỗi nếu để cạnh nhau thì Mặt Trời không khác gì hạt bụi. 

Đường kính của VY Canis Majoris lên tới 2.800.000.000 - 2,8 tỷ km! Để dễ hình dung, nếu bạn ngồi trên 1 chiếc máy bay phản lực, bay với vận tốc 900km/h và bay liên tục thì sẽ mất 1.100 - "Một nghìn một trăm năm" mới có thể bay trọn 1 vòng quanh ngôi sao này.

Nhưng đó cũng chỉ là những gì con người biết cho đến hiện tại, VY Canis Majoris có thể cũng chỉ là 1 hạt cát so với 1 hay hàng tỷ ngôi sao nào đó ở 1 thiên hà xa xôi mà thôi. 

Dưới đây sẽ là những hình ảnh giúp bạn dễ hình dung hơn kích cỡ của các hành tinh trong hệ Mặt Trời:

Mặt Trời dẫu có to lớn đến mấy thì cũng chỉ là trò trẻ con so với những ngôi sao này! - Ảnh 3.

Trái Đất và Mặt Trăng

Mặt Trời dẫu có to lớn đến mấy thì cũng chỉ là trò trẻ con so với những ngôi sao này! - Ảnh 4.

Chúng ta to hơn sao Thủy nhiều.

Mặt Trời dẫu có to lớn đến mấy thì cũng chỉ là trò trẻ con so với những ngôi sao này! - Ảnh 5.

Cũng nhỉnh hơn sao Hỏa 1 chút.

Mặt Trời dẫu có to lớn đến mấy thì cũng chỉ là trò trẻ con so với những ngôi sao này! - Ảnh 6.

Kích cỡ xấp xỉ sao Kim.

Mặt Trời dẫu có to lớn đến mấy thì cũng chỉ là trò trẻ con so với những ngôi sao này! - Ảnh 7.

Bé hơi sao Thiên Vương và Hải Vương nhiều.

Mặt Trời dẫu có to lớn đến mấy thì cũng chỉ là trò trẻ con so với những ngôi sao này! - Ảnh 8.

Và chỉ như quả bóng bàn so với bóng rổ khi để cạnh sao Thổ, sao Mộc

Mặt Trời dẫu có to lớn đến mấy thì cũng chỉ là trò trẻ con so với những ngôi sao này! - Ảnh 9.

Và thực sự lớn hơn hạt bụi 1 chút nếu so với Mặt Trời.

Tham khảo nhiều nguồn

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại