Manh mối từ hóa đơn rút tiền ATM chỉ mặt tên cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng

Đình Thức |

Liều lĩnh xông vào đập phá tủ kính cướp tiệm vàng, tông gãy chân người truy đuổi để bỏ chạy nhưng Vinh lại vô ý để rơi lại hiện trường hóa đơn rút tiền ATM khiến hắn bị tóm gọn.

Ngày 6/6, nghi can Huỳnh Khắc Vinh (SN 1995, trú huyện Núi Thành, Quảng Nam) đã bị Công an Đà Nẵng bắt giữ khẩn cấp, di lý về TP Đà Nẵng để phục vụ điều tra vụ cướp tiệm vàng Đại Lợi (đường Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Vinh đang là sinh viên năm 3 trường Đại học Phan Châu Trinh và là nghi can duy nhất của vụ cướp tiệm vàng gây xôn xao dư luận bởi sự liều lĩnh do hắn gây ra vào tối 5/6.

Tuy nhiên, chỉ sau chưa đầy 10 giờ đồng hồ từ khi gây án, Vinh đã bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt giữ khi hắn vẫn đang còn nằm ngủ trên chiếc giường kí túc xá của ngôi trường nơi mình theo học.

Manh mối từ hóa đơn rút tiền ATM chỉ mặt tên cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng - Ảnh 1.

Nghi can Vinh tại cơ quan điều tra

Thượng tá Ngô Đình Thu, Phó trưởng công an quận Ngũ Hành Sơn, cho biết ngay khi nhận tin báo vụ cướp tiệm vàng đã xác định đây là sự việc nghiêm trọng. Công an quận đã báo cáo Ban giám đốc Công an TP Đà Nẵng để phối hợp điều tra.

Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp với Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an quận Ngũ Hành Sơn khẩn trương tiến hành điều tra, khám nghiệm hiện trường.

Tại hiện trường, một tủ kính tiệm vàng bị đập vỡ. Trang sức bên bị kẻ gian lấy đi. Tuy nhiên, các nhân chứng đều không nắm rõ số đối tượng tham gia cũng như nhận dạng hung thủ.

Mặc dù vậy, các điều tra viên đã tìm được chiếc túi xách mà hung thủ chuẩn bị trước khi gây án. Bên trong túi xách có 1 con dao nhọn, 1 đôi giày thể thao.

Manh mối từ hóa đơn rút tiền ATM chỉ mặt tên cướp tiệm vàng ở Đà Nẵng - Ảnh 2.

Chiếc túi xách và đôi găng tay mà Vinh để lại hiện trường

Đặc biệt, một hóa đơn rút tiền từ thẻ ATM được phát hiện nhưng chữ đã phai mờ, không đọc được bằng mắt thường.

Cơ quan điều tra nhận định đây là manh mối quan trọng nên đã dùng các biện pháp nghiệp vụ làm rõ thông tin trên tờ hóa đơn ngay trong đêm 5/6.

Từ thông tin quý giá trên hóa đơn, cơ quan điều tra xác định Huỳnh Khắc Vinh là hung thủ gây ra vụ cướp và tiến hành bắt giữ ngay vào buổi sáng 6/6.

Tại cơ quan điều tra, Vinh đã khai nhận mình là người gây ra vụ cướp tiệm vàng nói trên và không hề có đồng phạm.

"Em nợ ngân hàng số tiền hơn 1,3 triệu đồng nhưng chưa trả được. Em có tiền nhưng cho bạn mượn hết mà chưa ai trả lại. Em túng quá nên vào tiệm vàng cướp một ít để trả nợ ngân hàng", Vinh khai nhận.

Trước đó vào tối 5/6, tiệm vàng Đại Lợi (đường Lê Văn Hiến, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) bị một kẻ gian đập phá tủ kính lấy đi 10 đôi bông tai vàng. Vụ việc gây chấn động dư luận về sự liều lĩnh và manh động của kẻ cướp.

Cơ quan điều tra sau đó xác định Huỳnh Khắc Vinh là hung thủ và bắt giữ để phục vụ điều tra.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại