Manh mối mới lật lại “bí sử” quan hệ giữa ông Donald Trump và Nga

Diệu Hương |

Những chi tiết mới tiết lộ về một thỏa thuận bất động sản ở Moscow đã dẫn tới cái được cho là “liên minh Trump – Kremlin” hiện nay.

Khi ở Moscow để tham dự cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ tháng 11/2013, ông Donald Trump đã tham gia thương thảo một thỏa thuận kinh doanh chính thức với Aras Agalarov, một “ông trùm” được cho là có mối quan hệ gần gũi với Tổng thống Vladimir Putin, để thi công tòa tháp Trump ngay tại thủ đô của Nga. Câu chuyện “liên minh Trump – Kremlin” có lẽ bắt đầu từ đó.

Theo nhà quảng bá người Anh Rob Goldstone, ông Donald Trump đã chỉ định con trai là Donald Trump Jr. giám sát dự án này. Sau này, chính Rob lại là người đã thu xếp cuộc gặp gây tranh cãi giữa Trump Jr. với một luật sư được cho là có liên hệ với điện Kremlin vào mùa hè năm 2016.

Điều đáng nói là đến tận trước khi đắc cử Tổng thống, ông Donald Trump vẫn bác bỏ những nghi ngờ rằng ông có bất cứ thỏa thuận làm ăn nào với Nga. “Tôi chẳng có việc gì để làm với Nga cả”, ông Donald Trump nói hồi cuối tháng 10 năm ngoái.

Tuy nhiên, lời khai của Rob Goldstone, được đưa ra trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 3 ở New York, đã cung cấp những chi tiết mới về dự án mà gia đình Trump đề xuất. Và dường như dự án này đã tiến xa hơn những gì mà báo giới từng biết trước đó.

Cụ thể, ái nữ của ông Donald Trump là Ivanka Trump từng có chuyến thăm Moscow khảo sát các khu đất tiềm năng để xây dựng tòa tháp Trump.

Lý do ông Donald Trump luôn muốn dỡ bỏ trừng phạt Nga

Theo Rob Goldstone, dự án mà ở đó “ông trùm” Agalarov được phép xây dựng một tòa tháp gắn tên Trump chỉ bị đình chỉ sau khi nền kinh tế Nga xuống dốc vì chịu các lệnh trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp vào tình hình Ukraine.

Câu chuyện mà Goldstone kể có thể là lời giải thích cho việc ông Donald Trump muốn dỡ bỏ trừng phạt Nga - một động thái chính sách mà chính quyền của ông vẫn âm thầm theo đuổi trong những tuần đầu tiên của nhiệm kỳ cho tới khi vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các thành viên của Quốc hội và quan chức trong Bộ Ngoại giao.

Goldstone đặt Trump Jr. vào tâm điểm của thỏa thuận tòa tháp Trump ở Moscow, cho biết ông Donald Trump đã giao cho con trai cả trọng trách thúc đẩy cho dự án này “đơm hoa, kết trái”. Khi đó, Tập đoàn Trump Organization và tập đoàn Crocus của Agalarov, tỷ phú được mệnh danh là “Trump của nước Nga” và là “nhà thầu xây dựng của Putin”, cũng đã ký ý định thư ["letter of intent" là một loại văn bản phổ biến trong giới kinh doanh của Mỹ nhằm mô tả ý định của các đối tác kinh doanh - ND].

Hiện chưa rõ có phải đích thân ông Donald Trump ký ý định thư trên hay không nhưng Michael Cohen, một luật sư phụng sự lâu năm cho gia đình Trump, chia sẻ với Yahoo News hôm 11/7 rằng, thông thường ông Donald Trump, với tư cách là Chủ tịch tập đoàn Trump Organization, phải làm điều này.

Nhà quảng bá Rob Goldstone cũng cho biết, ái nữ của Tổng thống Mỹ Ivanka Trump đã bay đến Moscow năm 2014 và gặp Emin Agalarov, con trai của “ông trùm” Agalarov, người đồng thời là Phó Chủ tịch tập đoàn Crocus, để khảo sát và xác định vị trí dự án.

Tạp chí Mother Jones (Mỹ), ngày 11/7 khẳng định độ tin cậy của thông tin trên khi đăng hình ảnh Ivanka Trump và Emin Agalarov ở Moscow tháng 2/2014.

Trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Forbes hồi tháng 3, Emin cũng đã khẳng định kế hoạch xây dựng tòa tháp Trump ở Moscow “ngay cạnh tháp Agalarov”.

Thay vì lý do bị ảnh hưởng bởi trừng phạt kinh tế, con trai tỷ phú Nga cho rằng việc ông Donald Trump quyết định tranh cử Tổng thống Mỹ mới là nguyên nhân khiến dự án bị đình chỉ. “Nếu ông ấy không tranh cử, giờ chúng tôi có thể đã ở giai đoạn thi công tòa tháp”, Emin cho biết.

Nút thắt Goldstone

Nhà quảng bá người Anh Goldstone vốn là người đại diện cho Emin Agalarov trong sự nghiệp làm ca sỹ của anh này. Goldstone đã có mặt tại Moscow trong suốt thời gian diễn ra cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2013, thời điểm dự án tòa tháp Trump ở Moscow được “thai nghén”.

Goldstone cũng đóng vai trò chủ chốt trong việc đàm phán đưa cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ, khi đó vẫn thuộc quyền sở hữu của Trump Organization và đài NBC, đến Nga năm 2013.

Theo Goldstone, ông đã đưa ý tưởng này cho Giám đốc điều hành cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ Paula Schugart như là một cách để củng cố cho sự nghiệp ca hát của Emin Agalarov. Và con trai nhà tài phiệt Nga tỏ ý sẵn sàng gạt bỏ mọi "chướng ngại vật" để cuộc thi được diễn ra ở Moscow.

Vai trò của Goldstone nhận được sự chú ý mới khi tờ New York Times đầu tuần này tiết lộ, ông đã gửi thư cho Trump Jr. hồi tháng 6/2016 để xin anh ta thu xếp cuộc gặp với một luật sư Nga, người được cho là có thông tin từ chính phủ Nga có thể gây tổn hại cho đối thủ của ông Donald Trump trong cuộc đua vào Nhà Trắng, bà Hillary Clinton.

"Emin vừa gọi và đề nghị tôi liên hệ với anh vì một việc rất thú vị", Goldstone viết cho Trump Jr. vào ngày 3/6/2016.

Một công tố viên ở Nga "gợi ý cung cấp cho chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump một số tài liệu và thông tin chính thức có thể buộc tội bà Hillary Clinton và sẽ rất hữu ích cho cha của anh. Đây là những thông tin rất cao cấp và nhạy cảm nhưng là một phần của Nga và sự ủng hộ của Chính phủ nước này dành cho ông Donald Trump – cùng sự giúp đỡ của Aras và Emin".

Những bức thư điện tử (email) mà Trump Jr. công khai ngày 11/7 đã khẳng định vai trò chủ chốt của Goldstone, và đáng kể hơn là vai trò của gia đình Agalarov, trong việc cung cấp thông tin tiêu cực về bà Clinton nhân danh điện Kremlin.

Lời biện hộ từ gia đình Trump

Trump Jr. cho biết, anh cùng với Quản lý chiến dịch tranh cử khi đó là Paul Manafort và em rể Jared Kushner (nay là Cố vấn cấp cao tại Nhà Trắng) đã gặp luật sư Nga ngày 9/6/2016 theo đề nghị của Goldstone nhưng cho biết họ không nhận được thông tin hữu ích nào.

Alan Garten, luật sư hàng đầu của Trump Organization, hiện chưa đáp lại bất cứ yêu cầu bình luận nào từ báo giới. Còn Michael Cohen, luật sư riêng của ông Donald Trump, trong một cuộc phỏng vấn điện thoại mới đây, không tranh luận bất cứ chi tiết cụ thể nào liên quan đến lời khai của Goldstone.

Cohen bác bỏ ý kiến cho rằng cuộc gặp với luật sư Nga Natalia Veselnitskaya là không phù hợp khi mà con trai ông Donald Trump đã được thông báo rằng người phụ nữ này có thông tin giúp ích cho chiến dịch tranh cử của ông.

"Mục đích của tranh cử là để giành chiến thắng", ông Cohen nêu rõ, "vậy thì tại sao chuyện này lại khác biệt" so với một đống hồ sơ chưa được thẩm định của một cựu điệp viên Anh, người làm việc cho một công ty khảo sát ở Washington mà các đối thủ chính trị của ông Donald Trump đã thuê./.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại