Mang súng, dẫn đàn em đến tận nhà để giải quyết mâu thuẫn

Văn Thịnh |

Ngày 2-6, Phòng CSHS (PC45) Công an thành phố Hải Phòng cho biết đã khởi tố bị can, tạm giam Phan Đức Linh, 34 tuổi, trú tại thôn Cống Mỹ, xã Nam Sơn, huyện An Dương, TP Hải Phòng, về các tội: tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng và cố ý gây thương tích.

Trước đó, Báo CAND đã đưa tin, vào 10h30’ ngày 15-5, tại anh Nguyễn Hữu Bình, 18 tuổi, trú tại thôn Dưới, xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải, TP Hải Phòng bị Phan Đức Linh, cùng 3 đối tượng khác đi xe ô tô đến nhà, đe dọa, đấm đá, sau đó nổ súng gây thương tích cho anh Bình. Đến 19h30’ cùng ngày, Linh đến cơ quan công an đầu thú, giao nộp khẩu súng.

Ngay sau khi vụ án xảy ra, Giám đốc CATP đã chỉ đạo phòng PC45 và các đơn vị nghiệp vụ, phối hợp với Công an huyện Cát Hải tiến hành điều tra, đã xác định nhóm đối tượng cùng đi với Phan Đức Linh, gồm: Phạm Duy Khánh, 33 tuổi; Giang Tiến Sỹ, 35 tuổi cùng phường Đông Hải 2, quận Hải An; Nguyễn Thanh Sơn, 49 tuổi ở 11/85 Hàng Kênh, phường Hàng Kênh; Trần Minh Quý, 49 tuổi, ở khu Trại Lẻ, phường Kênh Dương cùng ở quận Lê Chân, TP Hải Phòng. Khẩu súng do Linh dùng gây án là loại súng bắn đạn hoa cải,. Tiến hành khám xét nơi ở của Phan Đức Linh, cơ quan điều tra đã thu giữ 1 nòng của khẩu súng trên, dài 65cm và 6 viên đạn.

Ngay sau khi thu thập được tài liệu về vụ án, Phòng Cảnh sát Hình sự CATP kết hợp với Công an huyện Cát Hải đã triệu tập 4 đối tượng cùng đi với Phan Đức Linh để đấu tranh, bước đầu làm rõ:

Đầu năm 2017, anh Bình có làm nhân viên quán Massge Minh Châu, ở 5/15B Lê Hồng Phong, phường Đằng Lâm, quận Hải An do Phan Đức Linh làm chủ. Trong thời gian làm tại đây, giữa anh Bình và Linh có xảy ra mâu thuẫn nên anh Bình bỏ việc về nhà. Thời gian sau đó, giữa anh Bình và Linh có nhắn tin, gọi điện đe dọa, thách thức nhau.

Đến 8h30’ ngày 15-5, Linh rủ Khánh, Sỹ, Sơn và Quý cùng lên xe ô tô BKS 15A-04119 sang nhà anh Bình với mục đích bắt anh Bình xin lỗi về các mâu thuẫn trước đó. Khi đi, Linh đem theo khẩu súng trên, giấu vào hốc cánh cửa lái. 

Đến nơi, cả nhóm xuống xe, còn Linh ngồi lại nạp 1 viên đạn vào nòng khẩu súng, cho vào túi quần rồi cùng Khánh, Sỹ, Quý vào trong nhà Bình, Sơn đứng ngoài trông xe. Tại nhà anh Bình, vào lúc đó có: Bố đẻ, bà ngoại, chú ruột, thím dâu của anh Bình đều trú ở xã Hoàng Châu, huyện Cát Hải. Khoảng 15 phút sau, anh Bình về nhà ngồi tiếp chuyện với nhóm của Linh.

Sau một hồi lời qua, tiếng lại, Linh dùng tay tát một phát vào mặt Bình. Bị đánh bất ngờ, anh Bình đứng dậy liền bị Sỹ, Khánh đánh. Tiếp đó, Linh dùng tay trái túm vai phải, tay phải lấy khẩu súng đập vào đầu anh Bình 2 phát, làm súng phát nổ, anh Bình bị thương bỏ chạy ra ngoài, được mọi người đưa đến Bệnh viện Đôn Lương, Cát Hải cấp cứu. Sau đó, Linh đưa cho Khánh 5 triệu đồng để "bồi dưỡng công" cho 4 đối tượng trong nhóm của Khánh.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát Hình sự CATP phối hợp với Công an huyện Cát Hải tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng liên quan.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại