Mang sọt tre 'gánh' gà con ủ rũ, chết từ Trung Quốc vào VN

Tú Uyên |

Quá 30 ngày, kể từ ngày thông báo tìm chủ sở hữu, nếu không có ai đến nhận, chi cục sẽ ra quyết định tịch thu và xử lý theo quy định của pháp luật.

Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia cho biết: Trưa 11-8 tại khu vực bãi đất trống gần mốc 1229 khu vực cửa khẩu Chi Ma, địa phận xã Tú Mịch, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma - Cục Hải quan Lạng Sơn triển khai ngăn chặn bắt giữ, phát hiện một đối tượng gánh sọt tre vận chuyển gà con từ Trung Quốc (TQ) vào Việt Nam.

Hàng hóa gồm có 1.200 con gà con, đang trong tình trạng ủ rũ, chết. Toàn bộ gà con có xuất xứ TQ.

Tương tự, sáng cùng ngày tại khu vực gần cầu Nà Quân địa phận xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn, Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma phát hiện hai đối tượng đi xe máy chở lồng sắt vận chuyển 700 con gà con, đang trong tình trạng ủ rũ, chết. Toàn bộ số gà con này cũng xuất xứ TQ.

Cả hai vụ việc trên Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma đều không bắt giữ được đối tượng. Hai vụ việc trên được Chi cục Hải quan cửa khẩu Chi Ma lập biên bản chứng nhận sự việc, tạm giữ lô hàng, ra thông báo tìm chủ sở hữu.

Quá 30 ngày, kể từ ngày thông báo tìm chủ sở hữu, nếu không có ai đến nhận, chi cục sẽ ra quyết định tịch thu và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trong khi đó tại khu vực mốc 13919 Hoành Mô, Bình Liêu, Quảng Ninh, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hoành Mô - Cục Hải quan Quảng Ninh chủ trì, phối hợp trạm kiểm dịch động vật cửa khẩu Hoành Mô. Lực lượng chức năng phát hiện đối tượng vận chuyển qua biên giới 200 con vịt giống, xuất xứ TQ.

Hiện lực lượng chức năng thông báo tìm chủ sở hữu. Hướng xử lý tiếp theo là tiêu hủy hàng hóa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại