Mang nhiều hảo thủ, Triều Tiên sẵn sàng đánh bại Việt Nam

Hiếu Lương |

ĐT CHDCND Triều Tiên đã có mặt tại Việt Nam, SHB Đà Nẵng tích cực mua sắm trên thị trường chuyển nhượng là những tin chính trong chuyển động bóng đá Việt ngày 4/10.Trọng tài Thái Lan bắt chính trận Việt Nam – Triều Tiên Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường gây 'sốt' trận gặp Triều TiênTriều Tiên mang danh thủ Champions League tới quyết đấu Việt NamTriều Tiên mang đội hình mạnh nhất sang Việt Nam

Triều Tiên mang đội hình mạnh nhất sang Việt Nam 

ĐTQG Triều Tiên đã có mặt tại TPHCM vào sáng nay (4/10) để chuẩn bị cho trận đấu giao hữu với ĐTQG Việt Nam vào chiều tối 6/10 tới đây. Dù chỉ là trận đấu giao hữu nhưng HLV Jorn Andersen vẫn mang đội hình mạnh nhất sang đối đầu với Việt Nam.

Đội hình của Triều Tiên hiện tại có thể kể đến Pak Kwang Ryong đang chơi cho CLB Lausanne của Thụy Sỹ, cầu thủ Triều Tiên đầu tiên thi đấu tại UEFA Champions League khi còn khoác áo CLB Basel. 

Cầu thủ xuất sắc nhất châu Á 2010 Jong II Gwan và được ESPN đánh giá là 1 trong 10 cầu thủ xuất sắc nhất châu Á năm 2015. Sát cánh cùng hai cái tên trên còn có Sim Hyon Jin, So Kyong Jin, hay thủ thành Ri Myong Guk người nằm trong thành phần Triều Tiên tham dự World Cup 2010 tại Nam Phi.

Triều Tiên vẫn là một QG có đội tuyển mạnh tại châu Á, trong 4 lần đối đầu gần nhất, họ thắng Việt Nam 1 trận và hòa 3 trận. Hiện tại Triều Tiên đang xếp hạng 118 trên BXH của FIFA.

Trọng tài Thái Lan bắt chính trận giao hữu của ĐTQG Việt Nam

Trọng tài người Thái Lan Mongkolchai Pechsri sẽ bắt chính trân giao hữu giữa ĐT Việt Nam và ĐT CHDCND Triều Tiên, diễn ra trên sân Thống Nhất ngày 6/10 tới. Ông Pechsri sinh năm 1981 từng tham gia điều hành tại giải U19 Đông Nam Á - Cúp Nutifood năm 2014 và trận play off thăng hạng giữa Viettel và Long An tại sân Chi Lăng (23/9).

Mang nhiều hảo thủ, Triều Tiên sẵn sàng đánh bại Việt Nam  - Ảnh 1.

Trọng tài Pechsri (giữa) điều khiển trận đầu giữa CHDCND Triều Tiên và Việt Nam ngày 6/10

Hỗ trợ cho ông Pechsri là 2 đồng nghiệp đồng hương Anuwat Feemuechang và Teerajit Sittisook. Đặc biệt, tham gia điều hành trận đấu cùng tổ trọng tài Thái Lan còn có sự góp mặt của Trọng tài xuất sắc nhất V-League 2016 Nguyễn Ngọc Châu với vai trò trọng tài thứ 4.

SHB Đà Nẵng tích cực mua sắm chuẩn bị cho V-League 2017

Cặp tiền đạo ngoại Gaston Merlo và Eydison đã được CLB SHB Đà Nẵng đề nghị ký một bản hợp đồng 1 năm, đến hết V-League 2017. Đồng thời, lãnh đạo đội bóng sông Hàn cũng xúc tiến nhập tịch cho tiền đạo Merlo.

Hai ngoại binh của SHB Đà Nẵng mùa giải qua ghi đến 32/49 bàn thắng tại V-League 2016, trong đó Merlo trở thành vua phá lưới giải đấu với 24 bàn, Eydison trong lần đầu thi đấu tại V-League cũng có cho riêng mình 8 bàn thắng.

Cả hai tiền đạo này rất hợp với lối chơi tấn công cánh, tạt cánh đánh đầu của HLV Lê Huỳnh Đức chính vì vậy SHB Đà Nẵng rất sốt sắng trong việc ký hợp đồng. Ngoài 2 tiền đạo này, SHB Đà Nẵng cũng đón thêm nội binh mới là hậu vệ chạy cánh Văn Long từ HAGL. 

Bùi Văn Long sinh năm 1988, thi đấu 14 trận chính thức cho HAGL mùa vừa qua. HAGL với công cuộc trẻ hóa đội hình đang đôn rất nhiều cầu thủ trẻ tự đào tạo lên, vị trí của Văn Long được nhắm chọn để dành cho Lê Văn Sơn, người cùng lứa với Tuấn Anh, Công Phượng, Xuân Trường.

Futsal Việt Nam hướng tới giải vô địch Đông Nam Á 2016

ĐT Futsal Việt Nam sẽ tập trung tại Trung tâm thể thao Thái Sơn Nam (Quận 8, TPHCM) từ hôm qua (3/10) đến ngày 29/10 để chuẩn bị tham dự giải vô địch Đông Nam Á 2016 diễn ra tại Thái Lan. Giải đấu sẽ diễn ra từ 31/10 đến 8/11, Việt Nam nằm cùng bảng A với Thái Lan, Brunei và Timor Leste.

Sau thành công tại Wolrd Cup Futsal 2016, ĐT Việt Nam tiếp tục guồng quay mới, đặc biệt việc HLV Bruno Garcia xin từ chức và cầu thủ Bảo Quân lên thay thế vị trí cũng khiến ĐT xáo trộn một phần. Ngoài sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, ĐT Việt Nam sẽ có đội hình mạnh nhất tham dự giải đấu.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại