Man United theo dõi đặc biệt người phụ nữ rình rập Mourinho "trên từng cây số"

Triệu Mẫn |

Những nguy cơ từ fan cuồng đã khiến Man United phải bổ nhiệm Giám đốc chống khủng bố đầu tiên ở Premier League, để bảo vệ Mourinho và các thành viên khác.

Thông thông tin từ The Sun, một người phụ nữ Italia đã bị đội ngũ an ninh cấm vào Old Trafford cũng như sân tập CLB. Nguyên nhân do cô nàng tóc vàng này đã  rình rập HLV Jose Mourinho mọi lúc mọi nơi.

Kể cả những nhân viên ở khách sạn Lowry, nơi Người đặc biệt đang ở lâu dài cũng được cảnh báo về fan cuồng cực kì liều lĩnh này. Một nguồn tin thân cận tiết lộ với báo chí:

"Cô gái đó rất kiên trì và luôn tìm cách tiếp cận Mourinho. Các nhân viên an ninh đã biết và để ý đến cô ta từ nhiều tháng trước. Thông tin này được lưu hành trong nội bộ an ninh.

Cô ta làm việc cho một hãng truyền thông và được cung cấp giấy chứng nhận tham gia các trận đấu. Từ đó, người ta phát hiện cô này quan tâm thái quá đến HLV Jose Mourinho".

Man United theo dõi đặc biệt người phụ nữ rình rập Mourinho trên từng cây số - Ảnh 1.

Mourinho đang bị fan cuồng theo đuổi.

Việc có những fan cuồng gây nên không ít rắc rối đối với HLV và cầu thủ. Còn nhớ, Rio Ferdinand từng khốn khổ với cựu người mẫu Susanne Ibru, 43 tuổi. Ibru cực kỳ yêu mến Ferdinand và luôn tìm cách tiếp cận, gây rối đến nỗi cựu cầu thủ Quỷ đỏ "chết khiếp", phải cầu cứu tòa án. Hậu quả là cô phải nhận án tù 18 tuần cho những hành vi của mình.

Man United là CLB lớn, nổi tiếng, có nhiều NHM vì thế có không ít fan cuồng. Có vẻ việc những thành viên đội bóng bị hâm mộ và đeo bám cũng là một phần khiến họ bổ nhiệm Giám đốc chống khủng bố đầu tiên ở Premier League.

Theo đó, an ninh sẽ được thắt chặt hơn trong và ngoài Old Trafford, ở các bãi đỗ xe và trong lúc soát vé vào cổng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại