Man United sắp chạm tay vào kỷ lục vĩ đại

Tiểu Mã |

Chỉ cần đánh bại Bournemouth trên sân nhà vào tối mai, Man United sẽ chính thức xác lập kỷ lục mà bất kỳ đội bóng nào cũng đều phải mơ ước.

Man United thi đấu sớm nhất ở vòng 27 Premier League và đối thủ của Quỷ đỏ chỉ là Bournemouth – đội bóng đang thi đấu bết bát khi toàn thua ở 4 trận liên tiếp gần nhất.

Chỉ cần giành trọn 3 điểm tại Old Trafford, đoàn quân của HLV Mourinho sẽ chính thức chinh phục một kỷ lục mới, đó là giành trận thắng thứ 600 trong lịch sử Premier League.

Kỷ lục hiện tại của Man United là thắng 599, hòa 203 và thua 147 trong tổng số 949 trận đấu trong khuôn khổ giải đấu cao nhất xứ Sương mù.

Ở vòng đấu trước, với việc đánh bại Watford 2-0, Man United cũng xác lập kỷ lục trở thành đội bóng đầu tiên cán mốc 2000 điểm ở kỷ nguyên Premier League (từ năm 1992).

Như vậy, nếu đánh bại Bournemouth vào tối mai, thầy trò Mourinho sẽ có 2 trận đấu liên tiếp xác lập những kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" ở xứ sở Sương mù. Ngoài ra, 3 điểm cũng sẽ giúp Quỷ đỏ tạm vượt qua Liverpool và Arsenal để chiếm một suất trong top 4.

Man United sắp chạm tay vào kỷ lục vĩ đại - Ảnh 1.

Chỉ cần đánh bại Bournemouth, Man United sẽ lọt vào top 4 và còn xác lập kỷ lục giành trận thắng thứ 600 trong lịch sử Premier League.

Ngoài Man United, vòng đấu thứ 27 vào cuối tuần này còn mở ra cơ hội lập những cột mốc mới cho Burnley – đội sẽ phải làm khách trên sân Swansea. Nếu giành chiến thắng, Burnley sẽ lần đầu tiên cán mốc 34 điểm ở Premier League. Trước đó ở cả mùa giải 2014-15, họ cũng chỉ giành được 33 điểm.

Trong khi đó ở cặp đấu Watford vs Southampton: nếu nổ súng, chân sút Manolo Gabbiadini sẽ trở thành người duy nhất ghi bàn ở cả 3 trận đấu đầu tiên sau khi chuyển tới Southampton.

Ở cặp đấu Tottenham -  Everton: nếu đánh bại đối thủ, Spurs sẽ đạt kỷ lục lần đầu tiên trong lịch sử giành 9 trận thắng liên tiếp trên sân nhà.  

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại