Man United đã mất trắng 4 "Ronaldo" trong 4 năm qua thế nào?

Lupo |

Những vấn đề nảy sinh từ triều đại Van Gaal đến bây giờ vẫn chưa được giải quyết triệt để.

Theo báo cáo mới nhất, tính từ đầu mùa giải 2014/15 (thời điểm Van Gaal bắt đầu nắm quyền) đến nay, Man United đã phải đón nhận tổng cộng 187 ca chấn thương.

Mặc dù thuộc một trong số các CLB có cơ sở vật chất và đội ngũ nhân viên thuộc hàng vào chất lượng nhất thế giới, Quỷ đỏ vẫn không tránh khỏi những trường hợp cầu thủ nghỉ đấu kéo dài. Hình ảnh hàng loạt ngôi sao phải chống nạng lên nhận huy chương vàng tại chung kết Europa League mùa trước là tiêu biểu cho thực trạng chấn thương ở Old Trafford.

Man United đã mất trắng 4 Ronaldo trong 4 năm qua thế nào? - Ảnh 1.

Các cầu thủ Man United chống nạng ăn mừng.

Tổng cộng sau hơn 3 mùa giải gần nhất, các cầu thủ Man United tiêu phí 4096 ngày nằm viện. Gần đây nhất, tiền vệ trụ cột Pogba dính chấn thương và đã vắng mặt 63 ngày liên tiếp, chưa biết lúc nào mới trở lại.

Số tiền Quỷ đỏ thiệt hại vì các "thương binh" từ mùa Hè 2015 hiện lên tới 52 triệu bảng, gấp hơn 4 lần khoản chi để đưa Cristiano Ronaldo về Old Trafford khi xưa (12,24 triệu bảng). Con số này chắc chắn còn tăng lên nữa khi ngoài Pogba thì Man United còn 3 cái tên khác chưa bình phục là Ibrahimovic, Rojo và Carrick.

Man United đã mất trắng 4 Ronaldo trong 4 năm qua thế nào? - Ảnh 2.

Từ Van Gaal tới Mourinho, chấn thương liên tục cản bước nửa đỏ thành Manchester trên con đường chinh phục các danh hiệu. Một vài trường hợp có thể đổ cho "đen đủi", nhưng khi tình trạng này kéo dài vài năm, rõ ràng hệ thống chăm sóc của Quỷ đỏ tồn tại những vấn đề cần giải quyết.

Clip Chelsea 1-0 Man United:


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại