Man United chi núi tiền cho cuộc cách mạng của Solskjaer

Phú Quý |

Sau trận thua muối mặt trước Everton với tỷ số 0-4, Man United đang có những động thái cực mạnh để cải tổ trong mùa Hè tới.

Khi trở về Old Trafford với tư cách một HLV, Ole Solskjaer luôn ấp ủ tham vọng tái thiết đội bóng với ý tưởng giống như những gì mà Sir Alex đã làm trước đây. Và sau "tuần trăng mật" ngọt ngào với những chiến thắng, những học trò dưới trướng của ông đã dần lộ nguyên hình.

Màn trình diễn trước Everton hồi cuối tuần qua thực sự như giọt nước tràn ly, "Quỷ đỏ" phơi áo với tỷ số 0-4 trước đội chủ nhà, qua đó nhận thêm những kỷ lục buồn. Đó là chuỗi 5 trận sân khách toàn thua sau 38 năm, đó là số bàn thua kỷ lục (48) trong kỷ nguyên Premier League. Nguyên nhân được chỉ ra là Man United ra sân với đội hình toàn những "bọc tiền" di động.

Man United chi núi tiền cho cuộc cách mạng của Solskjaer - Ảnh 1.

MU thua tan nát 0-4 trong chuyến hành quân tới sân Goodison Park hồi cuối tuần qua.

Những ngôi sao như Lukaku, Pogba… lập tức bị đả kích. Thậm chí, làn sỏng đả kích còn lây sang cả những người đang quen với băng ghế dự bị như Alexis Sanchez, Herrera…

Làn sóng đã kích những cái tên đó không còn xứng đáng xuất hiện trong đội hình của United, bởi họ không còn nhiệt huyết thi đấu, hoặc phong độ không còn tương xứng với khoản lương trên trời mà họ đang nhận hàng tuần.

Hãy để SVĐ Old Trafford thực sự đúng với cái biệt danh của nó, "Nhà hát của những giấc mơ" thì phải có những người dám mơ mộng, chứ không phải những kẻ ngủ quên hay ngủ gật.

Man United chi núi tiền cho cuộc cách mạng của Solskjaer - Ảnh 2.

HLV Ole Solskjaer sẵn sàng cho một cuộc đại cải tổ ở Old Trafford.

Và sau đây là bản danh sách 6 cầu thủ MU sẽ mua ở kỳ chuyển nhượng hè mà Sportsmail đưa ra:

Declan Rice – 50 triệu bảng (West Ham)

Man United chi núi tiền cho cuộc cách mạng của Solskjaer - Ảnh 3.

Tiền vệ người Anh đang trở thành một "món hàng" hot trên thị trường chuyển nhượng thời gian gần đây. Anh hiện tại mới ở tuổi đôi mươi nhưng lại đang có phong độ cực tốt trong màu áo West Ham cũng như Tam sư. 

Không chỉ chơi tốt ở vị trí tiền vệ trung tâm mà Rice còn có thể chơi ở vị trí trung vệ, đây chính là nguyên nhân khiến Ole sẵn sàng dùng 50 triệu bảng để đặt lên bàn đàm phán với đọi bóng thành London.

Saul Niguez – 128 triệu bảng (Atletico Madrid)

Man United chi núi tiền cho cuộc cách mạng của Solskjaer - Ảnh 4.

Với việc hàng loạt ngôi sao của Atletico Madrid muốn rời sân Metropolitano sau nhiều năm trắng tay, thì hè này sẽ là cơ hội để Man Utd tái kích hoạt thương vụ Saul. 

Tiền vệ 24 tuổi đang thi đấu rất ổn định trong màu áo "Los Rojiblancos", tấn công cũng hay mà phòng ngự lại giỏi. Đây quả thực là cái tên mà HLV Solskjaer cần để thay thế cho những Mata, Herrera đã không còn ở đỉnh cao phong độ, hay Pogba – người đang siêu lòng trước Real.

Tuy nhiên, cái giá mà Man United bỏ ra chắc chắn không hề nhỏ. Thậm chí, rất có thể họ sẽ phải bỏ 128 triệu bảng để giải phóng hợp đồng của Saul với Atletico.

Joao Felix – 105 triệu bảng (Benfica)

Man United chi núi tiền cho cuộc cách mạng của Solskjaer - Ảnh 5.

Một cầu thủ trẻ khác cũng phù hợp với tiêu chí chuyển nhượng của Solskjaer, đó là Felix. Cầu thủ 19 tuổi đang là viên ngọc sáng của Benfica. Trong mùa giải đầu tiên chơi cho đội 1, Felix đã có 13 bàn thắng và 9 đường kiến tạo sau 22 trận.

Không chỉ có vậy ở đấu trường châu lục, Felix còn tạo được tiếng vang ở vòng tứ kết Europa League với Eintracht Frankfurt. Chính cầu thủ được sinh ra ở Viseu này đã ghi 3 trong 4 bàn thắng vào lưới đội bóng nước Đức. Tuy nhiên, đen đủi thay là The Eagles lại bị loại vì luật bàn thắng sân khách sau khi hòa 4-4 ở 2 lượt trận.

Aaron Wan-Bissaka - 40 triệu bảng (Crystal Palace)

Man United chi núi tiền cho cuộc cách mạng của Solskjaer - Ảnh 6.

Mùa giải 2018/19 là một mùa giải thành công đối với cá nhân Wan-Bissaka, hậu vệ 21 tuổi người Anh đã có 32 lần ra sân trong màu áo Crystal Palace. Với sức mạnh, tốc độ cùng khả năng di chuyển không biết mệt mỏi bên hành lang cánh phải. Hậu vệ cao 1m83 này hứa hẹn sẽ là người khỏa lấp vị trí mà lão tướng Valencia cũng như Asley Young để lại.

Callum Hudson-Odoi - 50 triệu bảng (Chelsea)

Man United chi núi tiền cho cuộc cách mạng của Solskjaer - Ảnh 7.

Một ngôi sao trẻ người Anh khác cũng nằm trong danh sách mà HLV Solskjaer nhắm tới, đó là Hudson-Odoi. Cầu thủ này đã để lại ít nhiều dấu ấn sau những lần ra sân thi đấu cho Chelsea. Nhưng đáng tiếc thay, có vẻ như HLV Sarri lại không tin tưởng anh lắm. 

Nhận thấy tương lai mịt mù ở Stamford Bridge, rất nhiều đại gia đã nhảy vào muốn giải cứu Odoi. Cạnh tranh với MU còn có 2 đại gia nước Đức là Bayern Munich và Dortmund.

Bruno Fernandes - 86 triệu bảng (Sporting Lisbon)

Man United chi núi tiền cho cuộc cách mạng của Solskjaer - Ảnh 8.

Fernandes là nhạc trưởng của CLB Sporting Lisbon, dù chơi ở vị trí tiền vệ nhưng anh đã ghi tới 28 bàn và có 15 pha kiến tạo trong mùa giải 2018/19, một con số hết sức ấn tượng. Chứng kiến phong độ đó, CLB AC Milan đã ngỏ lời muốn có anh. 

Nhưng rất có thể Fernandes sẽ không tới Serie A, bởi MU sẽ kích hoạt điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 86 triệu bảng giữa người con của Maia và Sporting Lisbon.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại