Màn trình diễn "khủng" của dàn xe thiết giáp Ấn Độ

Thanh Tùng |

Viện nghiên cứu và phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) đã hợp tác cùng những nhà sản xuất khác để tổ chức một cuộc triển lãm giới thiệu hàng loạt mẫu xe quân sự mới.

Tại triển lãm quốc phòng Ấn Độ 2016 vừa qua, sự hiện diện của 3 mẫu xe thiết giáp dưới đây đã thu hút hàng triệu lượt khách tham quan.


Xe bọc thép Kestrel

Xe bọc thép Kestrel

Kestrel - một mẫu xe bọc thép chở quân bánh lốp 8x8 được Tập đoàn Tata Motors Defence lần đầu giới thiệu tới Bộ Quốc phòng Ấn Độ.

Xe có hai trục điều hướng ở phía trước nhằm cải thiện khả năng việt dã tại những nơi khô cằn như sa mạc hoặc trong khu vực đô thị chật hẹp. Cỗ xe 25 tấn này trang bị động cơ 600 mã lực, giúp đạt tốc độ tối đa lên đến 100 km/h trên bộ hay 10 km/h khi lội nước.

Vào năm 2014, khi Tata lần đầu cho ra mắt, Kestrel lắp tháp pháo tự động 40 mm và súng máy 7,62 mm. Còn tại triển lãm Defexpo năm nay, nó lại mang tháp pháo 30 mm (tương tự BMP-2), cho thấy sự khác biệt của phiên bản dành riêng cho lục quân Ấn Độ.


Xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun Mk II

Xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun Mk II

Kế tiếp là xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun Mk II. Được nhà sản xuất DRDO giới thiệu vào năm 2014, nhưng mãi đến hôm nay, cỗ máy “tai tiếng” này mới có dịp trình diễn trước mọi người sau hai năm chờ đợi. Arjun là sự pha trộn công nghệ giữa hai trường phái NATO và Nga.

Arjun Mk II mang pháo 120 mm có khả năng bắn tên lửa LAHAT qua nòng. Theo nhà sản xuất, loại tên lửa này sử dụng đầu đạn kép có khả năng đánh bại mọi loại giáp hiện đại bao gồm cả giáp phản ứng nổ, nó cho phép tên lửa xuyên lớp giáp xe bọc thép ở góc độ va đập cao.

Chiếc xe tăng nặng 68 tấn này được trang bị động cơ 1.400 mã lực (sản xuất theo giấy phép của Đức) cho tốc độ tối đa 58 km/h.


Xe bọc thép kháng mìn MPV

Xe bọc thép kháng mìn MPV

Cuối cùng là xe bọc thép kháng mìn (MRAP) MPV của nhà sản xuất Tata Motors Defence, sau 5 năm nghiên cứu phát triển, chiếc MPV 4x4 đầu tiên đã được giới thiệu đến công chúng. Xe có thể chở theo 12 lính trang bị đầy đủ cùng kíp lái 2 người.

MPV có khối lượng 20 tấn và có thể đạt tốc độ tối đa 80 km/h, lớp giáp tiêu chuẩn NATO STANAG cấp độ 3 giúp bảo vệ binh lính bên trong trước các vụ nổ mìn hay những loạt đạn 7,62 mm từ kẻ thù.

Bên cạnh đó hai bên hông xe còn được thiết kế thêm 4 cửa sổ nhỏ, giúp binh sĩ triển khai hỏa lực ngay bên trong để đảm bảo độ an toàn.

Màn trình diễn "khủng" của dàn xe thiết giáp Ấn Độ

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại