Man City "hủy diệt" đối thủ bằng cơn mưa bàn thắng ở Etihad

Tiểu Mã |

Với phong độ cao trên hàng công, Man City dễ dàng đè bẹp đối thủ "chiếu dưới" bằng 5 bàn không gỡ.

Vòng 4 FA Cup 2018-19: Man City 5-0 Burnley

Việc chỉ phải gặp đội bóng yếu hơn hẳn, Burnley ở vòng 4 FA Cup là cơ hội tuyệt vời để Man City phô diễn sức mạnh tấn công của mình.

Trước màn tiếp đón đối thủ ở Etihad, Man City đang có phong độ tuyệt vời khi toàn thắng cả 6 trận từ đầu năm 2019. Ngược lại, Burnley vẫn đang phải gồng mình ở cuộc chiến trụ hạng tại Premier League.

Với phong độ thăng hoa lại được chơi trên sân nhà, HLV Pep không tung ra đội hình mạnh nhất. Tuy nhiên, De Bruyne, Jesus và các nhân tố còn lại trên hàng công vẫn biết cách tỏa sáng để đè bẹp đối thủ.

Sau nhiều nỗ lực hãm thành, Man City cũng có được điều mình cần đó là bàn mở tỷ số ở giữa hiệp 1. Danilo có pha chọc khe tinh tế để Jesus thoát xuống thực hiện pha qua người và dứt điểm gọn gàng hạ gục thủ môn đội khách.

Man City hủy diệt đối thủ bằng cơn mưa bàn thắng ở Etihad - Ảnh 2.

Man City tỏ ra quá mạnh trước Burnley.

Có được bàn thắng, đoàn quân của Pep Guardiola càng dễ dàng triển khai lối chơi tấn công của mình. Hệ quả là ở phần còn lại của trận đấu, Man City ghi thêm 4 bàn thắng nữa sau các pha lập công của Bernardo, De Bruyne, cú phản lưới nhà của hậu vệ Long bên phía Burley và pha "chốt hạ" của cầu thủ vào sân thay người Aguero.

Với chiến thắng chung cuộc 5-0, Man City thẳng tiến vào vòng 5 FA Cup, nơi mà tạm thời chỉ có duy nhất Man United là đội bóng lớn đã giành quyền góp mặt.

Tỷ số chung cuộc: Man City 5-0 Burnley

Đội hình xuất phát:

Man City: Ederson, Otamendi, Walker, Danilo, Stones, Fernandinho, Gundogan, De Bruyne, Mahrez, B. Silva, G. Jesus.

Burnley: Pope, Ward, Long, Tarkowski, Gibson, C. Taylor, Defour, Brady, Hendrick, Vydra, McNeil.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại