Mái ấm của những cặp bố mẹ "mặt búng ra sữa" ở Trung Quốc

Lương Hồng Phúc |

Ở các vùng quê hẻo lánh Trung Quốc, trẻ em kết hôn và sinh con ở độ tuổi rất sớm, chỉ 13-14 đã làm bố mẹ.

13 tuổi, Xiao Jie chỉ còn vài tháng nữa là trở thành mẹ. Cạnh bức ảnh cưới của em và anh chồng 18 tuổi treo trên tường là một vài tấm stickers sưu tầm từ bộ phim hoạt hình Cars nổi tiếng của Pixar.

Tưởng rằng đây chỉ là một phân cảnh trong bộ phim cổ trang cũ kỹ nào đó, nơi tảo hôn là một chuyện rất đỗi bình thường. Nhưng không, Jie có thật, Jie đúng 13 tuổi, cuộc hôn nhân và cái bầu của em cũng thật.


Ảnh cưới của cô dâu 13 tuổi, chú rẻ 16 tuổi.

Ảnh cưới của cô dâu 13 tuổi, chú rẻ 16 tuổi.

Xiao Jie và chồng gặp nhau trong dịp Tết 2014, chỉ 3 ngày sau, hai đứa trẻ đã về chung một nhà. Một thời gian ngắn sau, Xiao chuẩn bị làm mẹ.

Khung cảnh này không hề hiếm gặp ở một số vùng quê nghèo của Trung Quốc, giả dụ như ngôi làng nhỏ Tangzibian, thuộc khu tự trị Mãnh Lạp của dân tộc Thái Tây, tỉnh Vân Nam, nơi Xiao Jie và chồng đang trải qua cuộc sống hôn nhân non nớt.

Điều lạ lùng ở đây, đó là những cặp vợ chồng thiếu niên này tự nguyện đến với nhau, tự nguyện kết thành phu thê, không phải do áp lực gia đình hay một cách chữa cháy cho vấn đề "bác sỹ bảo cưới".

"Tôi không gặp phải trường hợp ép hôn nào. Bọn trẻ đều rất hạnh phúc viên mãn", nữ nhiếp ảnh gia Muyi Xiao, người đã dành 18 tháng ghi lại hình ảnh các cặp vợ chồng thiếu niên tại Mãnh Lạp cho hay.

Bọn trẻ coi việc cưới xin, đẻ con ở độ tuổi 13, 14 là điều rất bình thường. Xung quanh môi trường sống của chúng, từ gia đình đến xã hội đều dựng vợ gả chồng ở tuổi như chúng bây giờ.

Không một cô dâu nào ở làng Tangziban quá tuổi 18 cả, thậm chí có nhiều em còn lấy chồng ở độ tuổi chỉ vừa kịp chớm 2 chữ số.


Xiao Jie sắp hạ sinh đứa con đầu lòng.

Xiao Jie sắp hạ sinh đứa con đầu lòng.

Ở các vùng nông thôn Trung Quốc, chuyện hai vợ chồng hợp pháp hoá việc chung sống vô cùng đơn giản với một bữa tiệc cưới, chuyện đăng ký kết hôn đợi đủ tuổi tính sau.

Trong luật pháp Trung Quốc, tuổi kết hôn được quy định là 20 ở nữ và 22 ở nam.

Đối với người dân ở các làng quê hẻo lánh này, kết hôn được coi là một nghi lễ trưởng thành của bọn trẻ, nhằm mục đích đảm bảo sau này chúng không bị "ế".

Nhiều gia đình còn khuyến khích con cái "hoàn thành nghĩa vụ" càng sớm càng tốt, trước khi chúng bắt đầu lên thành phố xin việc.

Chính sách một con cùng định kiến trọng nam khinh nữ đã đẩy cán cân thăng bằng giới tính của Trung Quốc trở nên lệch lạc nghiêm trọng.

Tại quốc gia vốn đã đông dân, giới tính nam hiện nhiều hơn giới tính nữ đến 33.6 triệu người.

Điều này có nghĩa là sẽ có một cộng đồng không nhỏ những cháu đích tôn, trưởng nam, nam thứ sẽ phải sống trong cảnh giường đơn gối chiếc đến hết đời.

Cũng bởi vậy, người dân làng Tangziban muốn có một tấm vé đảm bảo con cháu mình sau này không còn vướng bận chuyện đi tìm một nửa của mình, thế là họ cho các con kết hôn sớm.

Đêm dài lắm mộng, để lâu ... trâu hoá bùn!


Xiao Jie cho biết em không được giáo dục giới tính đầy đủ, cũng chẳng biết biện pháp kế hoạch hoá là gì.

Xiao Jie cho biết em không được giáo dục giới tính đầy đủ, cũng chẳng biết biện pháp kế hoạch hoá là gì.

Tuy nhiên, ở các vùng quê hẻo lánh này, người dân không có điều kiện tiếp xúc nhiều với văn hoá, giáo dục cần thiết, nhất là về giáo dục giới tính.

Bố mẹ lên thành phố làm việc, bọn trẻ ở nhà yêu nhau lúc nào không hay. Thiếu sự giám sát chỉ bảo của phụ huynh, từ cái nắm tay nắm chân, chúng dần dần nắm đến những thứ khác, hậu quả như Xiao Jie, mang bầu ở tuổi 13.

Sinh nở xong, hai vợ chồng trẻ sẽ phải rời nhà đi kiếm tiền, con nhỏ cứ để ông bà chăm lo.

Đứa trẻ lại lớn lên thiếu thốn sự chăm sóc chỉ dạy của người lớn, lại tiếp tục tò mò khám phá lẫn nhau, lại cưới sớm, lại đẻ sớm. Vòng tuần hoàn cứ thế mà quay, chẳng hở ra một khe nào để phá vỡ.

"Bọn trẻ xem phim tình cảm thì nhiều nhưng giáo dục giới tính thì không. Không ai chỉ cho chúng biết quan hệ tình dục ở tuổi ấy là sai trái cả", Muyi Xiao cho biết.


Xiao Mei, 16 tuổi và con gái 2 tuổi, con trai 1 tuổi. Cô bé sống tại làng Wanhe, Mãnh Lạp.

Xiao Mei, 16 tuổi và con gái 2 tuổi, con trai 1 tuổi. Cô bé sống tại làng Wanhe, Mãnh Lạp.


Xiao Cai, 16 tuổi và chồng Xiao Ming 17 tuổi hẹn hò nhau 3 tháng rồi mới tiến hành kết hôn năm 2013. Cả hai vợ chồng hiện đang sống cùng bố mẹ và đã có một đứa con.

Xiao Cai, 16 tuổi và chồng Xiao Ming 17 tuổi hẹn hò nhau 3 tháng rồi mới tiến hành kết hôn năm 2013. Cả hai vợ chồng hiện đang sống cùng bố mẹ và đã có một đứa con.


Xiao Le, 4 tuổi đang gặp bố mẹ qua màn hình vi tính. Bố mẹ em 20 tuổi, hiện đang làm công nhân ở tỉnh Triết Giang.

Xiao Le, 4 tuổi đang gặp bố mẹ qua màn hình vi tính. Bố mẹ em 20 tuổi, hiện đang làm công nhân ở tỉnh Triết Giang.


Mei và Jian cũng là một đôi vợ chồng trẻ con, cũng đang mong chờ sự ra đời của đứa con đầu lòng.

Mei và Jian cũng là một đôi vợ chồng trẻ con, cũng đang mong chờ sự ra đời của đứa con đầu lòng.


Chồng Xiao Jie sờ bụng bầu của vợ trong sự sung sướng hạnh phúc.

Chồng Xiao Jie sờ bụng bầu của vợ trong sự sung sướng hạnh phúc.


Xiao Yuan đã 7 tuổi. Mẹ em đẻ em khi chỉ mới 17 tuổi, đến giờ Xiao Yuan vẫn chưa được đi học.

Xiao Yuan đã 7 tuổi. Mẹ em đẻ em khi chỉ mới 17 tuổi, đến giờ Xiao Yuan vẫn chưa được đi học.


Mẹ chồng Xiao Cai đang cho con gái của em bú. Đứa bé gần như là do một tay bà chăm sóc mà thôi.

Mẹ chồng Xiao Cai đang cho con gái của em bú. Đứa bé gần như là do một tay bà chăm sóc mà thôi.


Chị dâu Xiao Jie năm nay 16 tuổi, cũng đang mang bầu đang ngồi cùng em dâu trong lúc anh em chồng ăn nhậu.

Chị dâu Xiao Jie năm nay 16 tuổi, cũng đang mang bầu đang ngồi cùng em dâu trong lúc anh em chồng ăn nhậu.


Bố trẻ con Xiao Ming và sự vụng về khi chăm sóc con cái ở cái tuổi vẫn còn ham chơi.

Bố trẻ con Xiao Ming và sự vụng về khi chăm sóc con cái ở cái tuổi vẫn còn ham chơi.


Xiao Cai bỏ học từ năm lớp 5 vì nhà không có điều kiện chu cấp. Bây giờ em chỉ ở nhà chăm con cùng chồng.

Xiao Cai bỏ học từ năm lớp 5 vì nhà không có điều kiện chu cấp. Bây giờ em chỉ ở nhà chăm con cùng chồng.


Mái ấm của đôi vợ chồng trẻ con. Không quá sung túc nhưng hạnh phúc tràn trề.

Mái ấm của đôi vợ chồng trẻ con. Không quá sung túc nhưng hạnh phúc tràn trề.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại