Mạc Hồng Quân đã nói gì trước tin đồn được ưu ái gọi lên ĐTQG?

Tiểu Mã |

Sau khi được gọi lên ĐTQG, Mạc Hồng Quân khẳng định rằng anh không hề tệ như nhiều người vẫn tưởng tượng.

Mới đây, HLV Mai Đức Chung đã gây bất ngờ lớn khi triệu tập Mạc Hồng Quân lên ĐTQG để chuẩn bị cho trận đấu với Campuchia ngày 5/9 tới trong khuôn khổ vòng loại Asian Cup 2019. Quyết định này của ông Chung lập tức vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, trong đó có không ít ý kiến bất đồng từ chính lãnh đạo của VFF.

Hôm nay (29/8), Mạc Hồng Quân đã xuất hiện trước báo giới để trải lòng về việc được triệu tập lên ĐTQG. Tiền đạo sinh năm 1992 cho rằng việc anh được gọi lên tuyển là hoàn toàn xứng đáng.

"HLV Mai Đức Chung đã trao cơ hội cho tôi và tôi sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng bác Chung cũng như người hâm mộ. Việc có xứng đáng hay không thì tôi nghĩ bất kỳ cầu thủ nào được gọi lên tuyển đều xứng đáng cả, không phải chỉ riêng tôi mà tất cả ai cũng đều như vậy.

Khi được HLV Mai Đức Chung triệu tập, tôi đã rất vui mừng. Trong năm vừa qua, tôi thi đấu dù không phải là tốt nhất nhưng cũng không hề tệ như nhiều người vẫn nghĩ. Mùa giải vừa qua chủ yếu tôi thi đấu ở vị trí tiền vệ trung tâm nhưng tôi sẽ phải thích nghi với vị trí tiền đạo khi lên ĐTQG và đây cũng là một thử thách với tôi".

Mạc Hồng Quân đã nói gì trước tin đồn được ưu ái gọi lên ĐTQG? - Ảnh 1.

Mạc Hồng Quân cho rằng anh không tệ như nhiều người vẫn nghĩ.

Nói về mục tiêu của mình trong lần trở lại ĐTQG lần này, cầu thủ của Than Quảng Ninh đã khẳng định: "Tất cả toàn đội đều đang đặt mục tiêu hướng tới một kết quả tốt nhất trước Campuchia và tôi cũng như vậy".

Khi được hỏi về việc sẽ đá cặp với Công Phượng trong màu áo ĐTQG, Mạc Hồng Quân cho rằng: "HLV Mai Đức Chung triệu tập 4 tiền đạo nên cũng chưa biết ai sẽ đá chính, ai sẽ dự bị. Tôi chỉ có thể khẳng định rằng mình sẽ cố gắng tập luyện để thi đấu thật tốt nếu có cơ hội được ra sân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại