Mặc cũng như không khi tham dự lễ hội Songkran, cô gái nhận bài học nhớ đời

Trần Xuân |

Khi tham gia lễ hội Songkran, cô gái trẻ mặc một chiếc quần short bò ngắn cũn cỡn kết hợp với chiếc áo xuyên thấu, không nội y bên trong để lộ nguyên vòng 1 khiến nhiều người chú ý.

Songkran là Tết cổ truyền đón năm mới của người dân Thái Lan và Tết Songkran năm nay kéo dài từ ngày 11/4 tới 17/4. 

Đây là thời điểm để người Thái Lan bày tỏ lòng thành kính với Đức Phật, dọn dẹp nhà cửa và té nước vào người cao tuổi nhằm tỏ lòng tôn kính.

Đặc biệt, trong tết Songkran, người dân sẽ té nước lên nhau bằng xô, súng phun nước, bóng… và theo quan niệm của người dân nơi đây, những người càng được té nhiều nước càng may mắn.

Tuy Songkran là một lễ hội văn minh mang ý nghĩa tốt đẹp nhưng một số người tham gia lễ hội này đã gây hình ảnh xấu cho lễ hội. 

Mới đây, một cô gái chuyển giới tên Panupong Meekaew (18 tuổi) đã khiến cư dân mạng chú ý khi tham gia lễ hội Songkran.

Mặc cũng như không khi tham dự lễ hội Songkran, cô gái nhận bài học nhớ đời - Ảnh 1.

Panupong Meekaew ăn mặc hở hang khi tham gia lễ hội Songkran.

Thế nhưng, điều khiến dư luận xôn xao không phải là nhan sắc sau khi chuyển giới của Panupong mà chính là vì bộ trang phục của cô khi tham gia lễ hội. 

Theo đó, cô gái có mái tóc ngắn ngang vai đã diện một chiếc short bò ngắn cũn cỡn kết hợp với chiếc áo trong suốt, xuyên thấu. 

Điều đáng nói hơn là Panupong không hề mặc áo lót bên trong, để lộ nguyên vòng 1 của mình. Không chỉ vậy, cô gái này còn chụp ảnh và đăng tải lên mạng xã hội cùng những lời lẽ tục tĩu, khó chấp nhận.

Bài viết của Panupong sau khi được đăng tải đã khiến dư luận vô cùng phẫn nộ và nhanh chóng thu hút sự chú ý của cơ quan chức năng. 

Sau đó, cảnh sát đã truy tìm và bắt giữ Panupong. Cô gái 18 tuổi này bị buộc tội gây rối và bị phạt 2000 baht (gần 1,5 triệu đồng).

Mặc cũng như không khi tham dự lễ hội Songkran, cô gái nhận bài học nhớ đời - Ảnh 2.

Cô gái sau đó bị bắt giữ và phạt tài chính về hành vi không đúng đắn của mình.

Phuttipong Warin, phó sở cảnh sát cho biết: "Cô gái cảm thấy hối lỗi trước hành động đó và muốn xin lỗi tới mọi người. Cô cũng khẳng định sẽ không tái diễn điều đó thêm lần nào nữa".

Được biết, trước lễ hội Songkran, các nhà chức trách đã nhắc nhở mọi người rằng không được phép đăng ảnh gợi cảm hoặc uống rượu lên mạng xã hội, nếu không có thể bị phạt tới 12.000 RM (gần 7 triệu đồng).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại