Lý Liên Kiệt: Ánh sáng hào quang không che nổi bi kịch cuộc đời

Hoàng Linh |

Dù sự nghiệp có huy hoàng đến đâu nhưng vẫn không đủ để che đi những bi kịch trong cuộc đời của Lý Liên Kiệt.

Lý Liên Kiệt là một trong những ngôi sao Trung Quốc nổi tiếng nhất thế giới, được vinh danh cả ở trong nước và quốc tế.

Nhưng khi vẫn đang tập trung cao độ cho sự nghiệp diễn xuất cũng là lúc Lý Liên Kiệt phát hiện ra mình bị bệnh cường giáp, một loại bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến hệ tim mạch của nam diễn viên.

Trong 3 năm trở lại đây, Lý Liên Kiệt đã tạm dừng sự nghiệp đóng phim, tập trung thiền và luyện Thái Cực quyền để chữa bệnh.

Nhưng có lẽ, ngôi sao võ thuật nổi tiếng sẽ không còn sống được bao lâu nữa vì căn bệnh đã phát triển nhanh hơn.

Hơn nửa cuộc đời sống trong ánh hào quang, đáng lý tuổi già có thể hưởng phúc nhưng Lý Liên Kiệt không may mắn đến như vậy.

Bi kịch đã nhanh chóng đến với Lý Liên Kiệt, cái mà người ta gọi là "báo ứng" do những việc làm của anh đã làm trong quá khứ.

Lý Liên Kiệt: Ánh sáng hào quang không che nổi bi kịch cuộc đời - Ảnh 1.

Thành công sự nghiệp nhưng Lý Liên Kiệt không thể tránh khỏi bi kịch cuộc đời.

Một sự nghiệp hào quang và tỏa sáng

Lý Liên Kiệt (sinh năm 1963) tập wushu từ năm lên 8 và đã nhanh chóng bộc lộ được tài năng của bản thân.

Dù thể trạng yếu đuối và sống trong một gia đình đầy áp lực nhưng Lý Liên Kiệt chưa bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành một võ sư.

Năm 1974, Lý Liên Kiệt đoạt được giải vô địch wushu toàn quốc. Anh lại tiếp tục giành được giải quán quân trong các kỳ thi võ thuật vào các năm 1975, 1977 và 1978).

Đến năm 1979, anh đoạt giải thành tựu Vàng của Tổng hội võ thuật Trung Quốc khi mới 16 tuổi.

Nhưng phải đến 3 năm sau, Lý Liên Kiệt mới tham gia đóng bộ phim điện ảnh đầu tiên – Thiếu Lâm tự.

Với những màn võ thuật vô cùng đẹp mắt, Lý Liên Kiệt nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả. Và chỉ với bộ phim này cũng đủ để đưa anh trở thành siêu sao võ thuật.

Tên tuổi của anh khi ấy không chỉ nổi trong nước mà quốc tế còn biết đến. Khi ấy, Lý Liên Kiệt đã hoàn toàn tập trung cho sự nghiệp diễn xuất.

Lý Liên Kiệt: Ánh sáng hào quang không che nổi bi kịch cuộc đời - Ảnh 2.

Lý Liên Kiệt đã rất may mắn khi trở thành siêu sao chỉ với bộ phim đầu tay.

Sau đó, Lý Liên Kiệt tiếp tục tạo được thành công với những bộ phim về Thiếu Lâm. Đến năm 1991, sự nghiệp của Lý Liên Kiệt càng lúc càng thăng tiến với loạt phim về Hoàng Phi Hồng.

Loạt phim về Hoàng Phi Hồng của Lý Liên Kiệt rất được yêu thích và trở thành kinh điển, đưa tên tuổi của anh đến được với Hollywood.

Bên cạnh đó, Lý Liên Kiệt cũng từng để lại ấn tượng sâu sắc trong nhiều bộ phim khác như Phương Thế Ngọc (1991), Tiếu ngạo giang hồ chi Đông Phương Bất Bại (1991), Anh hùng (2002), Hoắc Nguyên Giáp (2006), Long môn phi giáp (2011),…

Anh cũng từng tham gia một số phim Hollywood như Xác ướp 3 (2008), loạt phim Biệt đội đánh thuê.

Năm 2016 sau bộ phim Phong Thần Bảng, Lý Liên Kiệt chính thức từ giã sự nghiệp diễn xuất.

Lý Liên Kiệt: Ánh sáng hào quang không che nổi bi kịch cuộc đời - Ảnh 3.

Với một sự nghiệp thành công, Lý Liên Kiệt đã ghi tên mình vào danh sách "những siêu sao võ thuật huyền thoại của Trung Quốc".

Cuối đời đầy bi kịch

Trong những năm qua, Lý Liên Kiệt đã phải sống chung với bệnh cường giáp và bây giờ, căn bệnh đã lây lan rộng ra.

Vì căn bệnh này mà trông Lý Liên Kiệt tuy mới 53 nhưng chẳng khác gì một người đã 70 tuổi, mái tóc bạc đi nhiều, những nếp nhăn trên gương mặt cũng rõ ràng hơn.

Hình ảnh của Lý Liên Kiệt bây giờ lúc nào cũng mệt mỏi và phờ phạc đi trông thấy, mỗi lúc, bệnh tật càng nặng thêm và có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Có nhiều người cảm thấy thương thay cho số phận của Lý Liên Kiệt, nhưng cũng có người cho rằng siêu sao võ thuật đáng phải hứng chịu "quả báo" cho những tội ác trong quá khứ.

Họ cho rằng, bi kịch cuối đời là cái giá mà Lý Liên Kiệt phải trả cho những gì đã làm.

Lý Liên Kiệt: Ánh sáng hào quang không che nổi bi kịch cuộc đời - Ảnh 4.

Lý Liên Kiệt đang phải gánh "quả báo" cho những việc mình đã gây ra?

Việc làm đầu tiên mà Lý Liên Kiệt bị chỉ trích đó là từ bỏ người vợ thuở hàn vi đã hy sinh mọi thứ vì mình – Hoàng Thu Yến.

Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến là tỷ đệ đồng môn, đã cùng luyện võ với nhau hơn 20 năm.

Trong sư môn, mọi người vẫn luôn gán ghép hai người với nhau nhưng Hoàng Thu Yến không thanh minh, bởi cô rất yêu Lý Liên Kiệt.

Năm 1985, Lý Liên Kiệt bị thương nặng, có nguy cơ tàn tật cả đời. Lúc ấy, Hoàng Thu Yến đã đến bên và chăm sóc cho anh. Cuối cùng, cả hai đã quyết định kết hôn vào năm 1987.

Lý Liên Kiệt: Ánh sáng hào quang không che nổi bi kịch cuộc đời - Ảnh 5.

Lý Liên Kiệt và Hoàng Thu Yến.

Sau khi khỏi bệnh, Lý Liên Kiệt đã quyết định hướng sự nghiệp sang Hollywood.

Năm 1988, Hoàng Thu Yến sang Los Angeles với bụng bầu 7 tháng và phải tự đi thuê nhà, lo toan tiền bạc để chồng có thể chuyên tâm vào công việc.

Nhưng dù có yêu Lý Liên Kiệt đến mức nào, hy sinh cho anh nhiều đến thế nào thì tình cảm của anh cũng không dành cho cô.

Sau khi gặp được người đẹp Lợi Trí, anh đã quyết tâm cùng Hoàng Thu Yến ly hôn và nói rằng: "Người em yêu không còn thấy hạnh phúc khi ở bên em nữa."

Ly hôn rồi, Lý Liên Kiệt chuyển giao đa phần tài sản cho Hoàng Thu Yến và khi đưa các con sang Mỹ học, anh cũng không còn quan tâm đến vợ cũ nữa.

Cuộc sống của Hoàng Thu Yến rất vất vả và cô phải đi làm ở một trung tâm chăm sóc sắc đẹp.

Vì bố không hề quan tâm để ý đến, cô con gái cả của Lý Liên Kiệt càng ngày càng sa đọa, không chú tâm học hành mà chỉ ăn chơi đàn đúm.

Lý Liên Kiệt: Ánh sáng hào quang không che nổi bi kịch cuộc đời - Ảnh 6.

Trong khi Lý Liên Kiệt sống hạnh phúc bên Lợi Trí thì vợ cũ của anh rất chật vật, con cái sống buông thả.

Không chỉ đối xử tệ bạc với vợ cũ và con đầu, Lý Liên Kiệt cũng chẳng hề quan tâm gì đến hai người anh trai.

Trái ngược với cuộc sống giàu sang phú quý của Lý Liên Kiệt, người anh trai Lý Liên Lợi của anh lại có một cuộc sống bần hàn, khốn khó trong một ngôi nhà cấp bốn xập xệ ở khu phố nghèo.

Dù anh trai như vậy nhưng Lý Liên Kiệt cũng chẳng hề đoái hoài đến.

Ngoài ra, Lý Liên Kiệt cũng có một người anh khác tên là Lý Liên Thắng. Người này hiện đang làm trợ lý và tài xế riêng cho anh.

Nhìn hình ảnh Lý Liên Thắng xách đồ đi sau em trai, mọi người đều thấy anh chẳng khác gì "giúp việc" cho ngôi sao võ thuật nổi tiếng này.

Lý Liên Kiệt: Ánh sáng hào quang không che nổi bi kịch cuộc đời - Ảnh 7.

Lý Liên Kiệt làm rất nhiều việc từ thiện nhưng lại chẳng hề giúp đỡ gì cho anh trai.

Bên cạnh đó, Lý Liên Kiệt cũng từng bị tố cáo biển thủ tiền trong quỹ từ thiện.

Cụ thể, trong thảm họa động đất ở Tứ Xuyên, tổ chức từ thiện One Foundation do Lý Liên Kiệt đứng đầu đã kêu gọi quyên góp được 60 triệu USD.

Nhưng sau 6 năm, Lý Liên Kiệt lại chỉ sử dụng 6 triệu cho hoạt động cứu trợ, còn 54 triệu còn lại chưa được giải trình rõ ràng. Lúc này, Lý Liên Kiệt đã bị tố biển thủ nhưng anh đã lên tiếng phủ nhận.

Nhưng dù có biện minh như thế nào đi chăng nữa, câu trả lời của Lý Liên Kiệt cũng không thể làm hài lòng dư luận được. Hình ảnh đẹp của siêu sao võ thuật lại tiếp tục bị ảnh hưởng nhiều.

Lý Liên Kiệt: Ánh sáng hào quang không che nổi bi kịch cuộc đời - Ảnh 8.

Mang tiếng làm từ thiện nhưng Lý Liên Kiệt lại "không có tâm".

Những việc làm đi ngược lại luân thường đạo đức kia của Lý Liên Kiệt, dường như vợ anh là Lợi Trí chẳng hề quan tâm.

Lý Liên Kiệt nhiều năm nay bị mang danh sợ vợ, số tiền anh có được đều giao hết lại cho cô quản lý.

Nhưng Lợi Trí, người đẹp đình đám một thời này lại chẳng hề khuyên can chồng khi anh có những hành vi như thế.

Thậm chí Lợi Trí còn bị tố là ngăn cản Lý Liên Kiệt đến thăm Hoàng Thu Yến và 2 cô con gái đầu.

Nếu như Lợi Trí có thể suy nghĩ kỹ càng hơn, nếu như Lý Liên Kiệt có thể nhận thức rõ "nhân quả báo ứng" thì liệu anh có ngày hôm nay hay không?

Bị bệnh nặng và sắp qua đời, còn bị nhiều người nói là "báo ứng cho những hành động sai trái" đã gây ra?

Lý Liên Kiệt: Ánh sáng hào quang không che nổi bi kịch cuộc đời - Ảnh 9.

Đây là những "quả báo" mà Lý Liên Kiệt đáng phải nhận?

Kết: Cuộc sống hiện nay của Lý Liên Kiệt chỉ có thể được tính bằng ngày nữa thôi. Những ngày qua, anh ăn chay niệm Phật, không màng đến sự nghiệp cũng như những chuyện xảy ra xung quanh nữa.

Nhưng dù bây giờ Lý Liên Kiệt làm gì thì cũng đã quá muộn rồi, mọi thứ đã xảy ra, những ánh sáng hào quang mà sự nghiệp đem lại không thể che đi được bi kịch mà anh phải nhận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại