Lý do máy bay Nga do thám trên lãnh thổ Mỹ

Vũ Thu Hương |

Chuyến bay do thám qua vùng lãnh thổ Mỹ của máy bay TU-2140 của Nga được thực hiện từ ngày 22-27/4 và triển khai theo khuôn khổ hiệp ước bầu trời mở.

Theo Sputnik, một nhóm các nhà quan sát quân sự Nga sẽ triển khai chuyến bay do thám qua vùng lãnh thổ Mỹ vào ngày 22-27/4. Thông tin này do tờ báo chính thức của lực lượng vũ trang Nga, Krasnaya Zvezda (Red Star) cho biết hôm nay.

Chuyến bay do thám của máy bay TU-2140 của Nga được triển khai trong khuôn khổ hiệp ước bầu trời mở quốc tế, tờ báo cho hay đồng thời trích dẫn lời người đứng đầu trung tâm quốc gia về giảm nguy cơ hạt nhân của Bộ Ngoại giao Nga, ông Sergei Ryzhkov cho hay.

Máy bay sẽ rời khỏi sân bay tưởng niệm Rosecrans tại bang Missouri. Quãng đường của chuyến bay sẽ tới 4,800 km.

Lộ trình bay đã được Nga và Mỹ thống nhất và các chuyên gia Mỹ ở cùng trên máy bay Nga sẽ kiểm soát việc sử dụng thiết bị giám sát theo như hiệp ước, tờ báo cho hay.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại