Lý do bất ngờ cản bước HLV Conte thay thế Mourinho tại M.U

Lâm Văn |

HLV Antonio Conte được cho là một trong hai ứng viên hàng đầu ngồi “ghế nóng” M.U nếu Ban lãnh đạo đội bóng này quyết định sa thải HLV Jose Mourinho. Tuy vậy, trong tương lai gần, nhà cầm quân người Italia sẽ chưa thể đến Old Trafford.

Cách đây ít ngày, khi tương lai của HLV Jose Mourinho trở nên cực kỳ u ám tại M.U, báo chí Anh đã liệt kê ra 2 ứng viên hàng đầu có thể thay thế nhà cầm quân này dẫn dắt "Quỷ đỏ", đó là Antonio Conte và Zinedine Zidane. 

Thậm chí Conte được coi là sáng giá hơn cả vì ông từng dẫn dắt Chelsea 2 năm, đã có kinh nghiệm làm việc tại làng bóng đá Anh và sẵn sàng tiếp tục sự nghiệp với một đội bóng nữa ở xứ sở này.

Trong khi đó, Zidane lại không có ý định tới Anh làm việc, mà muốn nghỉ ngơi và nhắm tới công việc tại Juventus.

Tuy vậy, một trong những rào cản cực lớn ngăn Conte tới M.U ở thời điểm này. Theo tiết lộ từ Daily Mail, bản hợp đồng mà chiến lược gia người Italia đã ký với Chelsea hồi hè 2016 có điều khoản: HLV Conte sẽ không được dẫn dắt một đội bóng nước Anh nào cho tới khi hết hạn giao kèo (3 năm). Nếu vi phạm, Chelsea sẽ chỉ trả cho vị HLV người Italia số tiền đền bù là 4 triệu bảng thay vì 9 triệu bảng.

Hiện tại, Conte vẫn chờ lấy số tiền phá vỡ hợp đồng 1 năm còn lại từ Chelsea (9 triệu bảng), nhưng mọi việc diễn ra không mấy suôn sẻ vì lãnh đạo đội bóng thành London muốn nghe ngóng bến đỗ tiếp theo của cựu HLV Juventus. Họ rất hy vọng Conte sẽ sớm nhận lời dẫn dắt một đội bóng nào đó để tiết kiệm được ít nhất 5 triệu bảng.

Tại Premier League mùa này, Chelsea đang có được 20 điểm, bằng điểm với Man City và Liverpool, nhưngcó được vị trí thứ 2 trên BXH. 

Tương lai của Mourinho rất có thể sẽ được định đoạt khi Chelsea tiếp đón M.U ở vòng 9 Premier League lúc 18h30 ngày 20/10 (giờ Việt Nam). Rất có thể nếu Mourinho bị sa thải và M.U đưa ra đề nghị, Conte sẽ chịu thiệt trước Chelsea để tới làm việc tại sân Old Trafford.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại