Lưu lạc nơi đất khách: Xe tăng T-72 của Quân đội Đức bị Mỹ, Israel khám phá bí mật

Bảo Lam |

Sau khi nước Đức thống nhất, số xe tăng T-72 của Cộng hòa Dân chủ Đức còn lại đã được dùng trong Quân đội Cộng hòa Liên bang Đức một thời gian.

Trên mạng internet vừa xuất hiện những bức ảnh được chụp vào năm 1991 về các xe tăng T-72 vốn của Cộng hòa Dân chủ Đức với bề ngoài khá lạ lùng – trên tháp pháo là phù hiệu của Quân đội Cộng hòa Liên bang Đức.

Thực ra, những chiếc xe tăng T-72 này từng có một thời gian "công tác" không lâu trên cương vị mới vào năm 1992 trước khi chúng được đưa vào kho bảo quản.

Các đơn vị của Quân đội nhân dân Cộng hoà Dân chủ Đức là một trong số những nước đầu tiên thuộc hiệp ước Warsaw tiếp nhận các chiếc xe tăng T-72 vào cuối thập niên 70.

Đó là các phiên bản xuất khẩu đời đầu, với thước ngắm quang học TPD-2-49. Sau đó họ có thêm xe tăng T-72M xuất hiện với thước ngắm TPD-K1 bằng laser hiện đại hơn.

Lưu lạc nơi đất khách: Xe tăng T-72 của Quân đội Đức bị Mỹ, Israel khám phá bí mật - Ảnh 1.

Xe tăng T-72 mang phù hiệu của Quân đội Công hòa Liên bang Đức.

Sau năm 1982, các phiên bản nâng cấp T-72M1 được sản xuất và bàn giao với hệ thống bảo vệ bọc thép tốt hơn.

Các lính xe tăng của Cộng hoà Dân chủ Đức, những người mà trước đây từng lái T-55, đánh giá cao tính cơ động tuyệt vời cũng như sức mạnh hoả lực và tính đơn giản trong vận hành của loại xe tăng mới này.

Để bổ sung kho vũ khí của Quân đội nhân dân Cộng hoà Dân chủ Đức, các nhà máy xe tăng của Liên Xô, Ba Lan và Séc và Slovakia đã hoạt động hết công suất. Tổng cộng đến năm 1990 có hơn 500 xe tăng T-72 được bàn giao.

Sau khi 2 nước Đức thống nhất, lúc tiếp nhận các xe tăng này giới quân sự Cộng hoà Liên bang Đức đã tiến hành thử nghiệm quy mô lớn vũ khí của kẻ mới đây từng đối đầu với mình. photo-1

Xe tăng T-72 của Cộng hòa Liên bang Đức hành quân ra thao trường.

Trên các thao trường, họ đã lôi xe tăng T-72 ra làm mục tiêu để kiểm tra, đánh giá sức công phá của đạn pháo trên xe tăng Leopard 2 và ngược lại cho T-72 "tấn công trả đũa", các kết quả thu được hết sức quan trọng, nó quyết định việc hiện đại hóa dòng xe tăng chiến đấu chủ lực "Báo hoa mai" của Đức và sau đó cung cấp cho quân đội.

Các bí mật của T-72 cũng được Mỹ, Israel và những quốc gia khác quan tâm. Họ mượn chúng để kiểm nghiệm. Được biết rằng, các chuyên gia của quân đội Thuỵ Điển, khi đánh giá về những tính năng của các xe tăng này, đã vô cùng ngạc nhiên bởi khả năng hoạt động trên mọi địa hình của nó.

Hơn 160 chiếc xe tăng T-72 từng được bảo quản trong kho của Cộng hoà Liên bang Đức đã được Phần Lan mua lại, và chúng phục vụ trong các lực lượng lục quân của quốc gia này đến năm 2006.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại