Lục quân Ấn Độ sẽ tiếp nhận hệ thống tên lửa nội địa gần 3 tỷ USD

(VIETNAM+) |

Theo Sputnik, Bộ Quốc phòng Ấn Độ đã phê duyệt một hợp đồng lớn có giá trị 2,7 tỷ USD để mua các hệ thống tên lửa Akash do Tổ chức Phát triển và Nghiên cứu Quốc phòng (DRDO) nhà nước phát triển cho Lục quân nước này.

Hội đồng Mua sắm Quốc phòng, cơ quan mua sắm vũ khí hàng đầu của Ấn Độ, muốn sử dụng hệ thống tên lửa nội địa nói trên hơn là một hệ thống do nước ngoài sản xuất để phù hợp với chương trình "Make in India" (Sản xuất tại Ấn Độ) mà nước này đề ra.

Tên lửa Akash là hệ thống tên lửa đất đối không tầm ngắn siêu thanh do quốc gia Nam Á này tự phát triển với khả năng chiến đấu đa mục tiêu và sẽ được triển khai dọc biên giới với Pakistan và Trung Quốc.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại